Đời sống - Xã hội

9 khu vực tại Hà Nội đang bị phong tỏa do có ca COVID-19

21:01, 02/02/2021
Tính tới 18h chiều ngày 2/2, Hà Nội ghi nhận 20 ca COVID-19. Hiện tại, hàng nghìn người liên quan tại 9 khu vực của Hà Nội đang cách ly trong các tòa nhà, trường học.

1. Tòa nhà T6, khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng

Đêm 28/1, sau 163 ngày không có lây nhiễm nCoV trong cộng đồng, Hà Nội ghi nhân BN1581 , trú tại tòa nhà T6, khu đô thị Times City. 1h ngày 29/1, UBND phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng quyết định cách ly toàn bộ tòa nhà T6, khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng

Hàng nghìn cư dân được yêu cầu cách ly y tế tại nhà. Lực lượng chức năng dựng rào chắn mọi đường vào nhà T6. Nhân viên y tế phun khử khuẩn toàn bộ khu vực. Ban Quản lý khu đô thị cung cấp số điện thoại để người dân đặt mua thực phẩm.

Phong tỏa Tòa nhà T6, khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng
Phong tỏa Tòa nhà T6, khu đô thị Times City, quận Hai Bà Trưng

BN1581 nữ, 54 tuổi, dương tính với nCoV tối 28/1. Ngày 23/1, bà đến chơi, nói chuyện và ăn hoa quả với mẹ của BN1553 - nam nhân viên làm việc ở sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh, khoảng một giờ. Sau đó, bà cùng chồng đi xe riêng về 95 phố Hải Đông, phường Lê Thanh Nghị, tỉnh Hải Dương. Hôm sau, bà đi chợ Hải Tân, Hải Dương. Ngày 25/1, bà về nhà tại tòa T6, khu đô thị Times City.

2. Ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy

Cũng trong đêm 28/1, Hà Nội ghi nhận BN1654, trọ tại ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy. Khoảng 200m con ngõ này bị phong toả. Hơn 40 người cùng khu trọ với bệnh nhân được yêu cầu tự cách ly tại nhà.

Phong tỏa nhà trọ của BN1654 tại ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy
Phong tỏa nhà trọ của BN1654 tại ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy

BN1654, nam, 20 tuổi, quê Chí Linh, Hải Dương. Ngày 23/1, anh này về quê, tiếp xúc với  BN1552. Ngày 25/1, bệnh nhân lên Hà Nội và đi học tại Trung tâm Anh Ngữ Zim (Đống Đa).

Ngày 27/1, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai. Đến ngày 28/1, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính nCoV.

Điều tra dịch tễ, bệnh nhân tiếp xúc gần với 22 người (F1), mẫu xét nghiệm F1 đều âm tính.

3. Ngõ 49 phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

Tối 31/1, lực lượng chức năng phong tỏa ngôi nhà số 51 ngõ 49 phố Dịch Vọng sau khi xác định BN1819 cư trú tại đây. Khu vực ngõ 49 gần nhà bệnh nhân được phun khử khuẩn. Qua điều tra dịch tễ, có 4 F1, 90 F2 của ca bệnh này.

BN1819, nữ, 48 tuổi, ngày 23/1 đi cùng gia đình 3 người đến phường Bạch Đằng, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ngày 24/1 về Hà Nội, bà được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính với nCoV ngày 31/1.

Phong tỏa Ngõ 49 phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy
Phong tỏa Ngõ 49 phố Dịch Vọng, quận Cầu Giấy

4. Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm

Ngày 29/1, thành phố ghi nhận BN1694, nam 41 tuổi, trú tại 479 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Ngày 16/1, bệnh nhân về quê ở Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương tiếp xúc gần với một ca mắc COVID-19. Sau đó bệnh nhân trở về Hà Nội làm việc tại nhà máy Z153 (Đông Anh).

Các lực lượng chức năng đã phong tỏa ngôi nhà của bệnh nhân. Ngày 31/1, 5 người là vợ, con trai, mẹ vợ, bố vợ và em vợ của "bệnh nhân 1694" cũng dương tính với nCoV. Những người trong gia đình tiếp xúc với bệnh nhân từ tối 17/1, tiếp xúc lần cuối cùng ngày 28/1.

Con trai của BN1694, từ ngày 18/1 đến 29/1 vẫn đi học tại lớp 3E, Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm. Điều tra sơ bộ, cháu bé tiếp xúc với 57 học sinh, 12 giáo viên và 11 phụ huynh. Ngoài ra, bé có tham gia hội chợ vào ngày 24/1, hiện chưa rõ người tiếp xúc.

Sáng 31/1, quận Nam Từ Liêm quyết định lập khu cách ly tập trung đặc thù tại trường Tiểu học Xuân Phương, nằm trong khu đô thị mới Xuân Phương. Lực lượng chức năng lập rào chắn quanh khu vực trường, lắp các biển báo và liên tục phát loa thông báo nội quy trong khu cách ly.

Các em học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm cách ly tập trung tại trường
Các em học sinh Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm cách ly tập trung tại trường

Bên trong trường, 30 phòng học, mỗi phòng hơn 50 m2, được sử dụng làm phòng cách ly. Trung tâm y tế quận đã lập một đội lấy mẫu xét nghiệm và một đội điều trị ngay tại khu cách ly. 121 người tiếp xúc gần là học sinh, giáo viên và phụ huynh đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Nhân viên từ các cơ quan y tế, giáo viên, phụ huynh của trường sẽ hỗ trợ việc chăm sóc, chuẩn bị đồ ăn cho những người đang cách ly. Hiện chưa rõ học sinh, giáo viên và phụ huynh phải cách ly trong bao lâu. Tuy nhiên, theo Chỉ thị số 5 của Thủ tướng, thời gian cách ly F1 là 21 ngày, tăng 7 ngày so với những đợt dịch trước.

5. Nhà máy Z153, huyện Đông Anh

Chiều 30/1, UBND huyện Đông Anh quyết định phong tỏa toàn bộ nhà máy Z153, Tổng cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng sau khi xác định BN1695 - đồng nghiệp của BN1694 làm việc tại đây. Hơn 300 công nhân được yêu cầu ở cách ly ngay tại nhà máy, 57 người phải đi cách ly tập trung.

Do BN1695 có lịch trình đi lại nhiều nơi, huyện Đông Anh quyết định phong tỏa khu vực nhà trọ tại tổ 11, thị trấn Đông Anh, quán cơm bà Mậu (Ga Đông Anh), quán cơm bà Liên (gần ngõ thiết bị điện), quán cơm Bình Hương (khu dân cư Z), chợ Z, nhà hàng Đảo Ngọc Lâm Tiên và quán Karaoke Linh Anh. Đồng thời, chính quyền huyện cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội xét nghiệm 2.000 người dân ở khu vực quanh Nhà máy Z153.

Phong tỏa nhà máy Z153, huyện Đông Anh
Phong tỏa nhà máy Z153, huyện Đông Anh

6. Đại học FPT, huyện Thạch Thất

Tối 31/1, Đại học FPT phong tỏa tạm thời toàn bộ khuôn viên trường tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, do có BN 1815 là nam sinh viên 21 tuổi, khoa Kỹ thuật phần mềm, Đại học FPT. Ngày 23 đến 24/1, nam sinh về thị trấn Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương, ăn cưới.

Từ ngày 25 đến 29/1, nam sinh học tại Đại học FPT, sáng đi học, tối về nhà ở cùng bố mẹ tại chung cư trên đường Duy Tân, quận Nam Từ Liêm. Ngày 28/1, nam sinh ho, đau rát họng, mệt mỏi, nghỉ ở nhà từ 30/1.

Sinh viên này học trong lớp có 48 người. Hiện một số em đã nghỉ Tết từ 29/1 về quê. Sau khi tiến hành rà soát, huyện đã liên hệ với chính quyền các tỉnh có sinh viên trở về quê để tiện theo dõi và lập danh sách. Sau khi những em này lên thành phố học lại, sẽ tiến hành quản lý luôn trong trường.

Đại học FPT, huyện Thạch Thất
Đại học FPT, huyện Thạch Thất

7. Chung cư Dream Land, quận Nam Từ Liêm

BN1815 và mẹ là BN1814 đều mắc COVID-19. Căn hộ của bệnh nhân ở tầng 10 chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, đang được phong tỏa.

8. Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh

Trưa 1/2, UBND huyện Mê Linh quyết định phong tỏa thôn Bạch Trữ, sau khi CDC Hà Nội xác định thêm 2 ca nhiễm là bố mẹ của BN1725. Công an đã lập chốt chặn trên các tuyến đường ra vào thôn, kiểm soát người qua lại.

9. Ngõ 86 phố Duy Tân và phòng Công chứng số 3, quận Cầu Giấy

9h sáng 2/2, UBND quận Cầu Giấy quyết định cách ly khu ngõ 86 Duy Tân và phòng Công chứng số 3, phố Duy Tân, sau khi xác định một người dương tính với nCoV, do tiếp xúc với  BN1814.

Bệnh nhân nam, 41 tuổi, dương tính với nCoV sáng 2/2. Ngày 27/1, người này và vợ đến Phòng công chứng số 3 ở số 6 phố Duy Tân làm hợp đồng mua nhà lúc 8h30 đến 9h40. Anh cùng vợ tiếp xúc BN1814.

Phong tỏa phòng Công chứng số 3, quận Cầu Giấy

Hai vợ chồng về nhà, gặp hai con. Ngày 1/2, anh được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. BN1814 thuộc chuỗi lây nhiễm từ đám cưới ngày 24/1 tại Nhà hàng Việt Tiên Sơn, Hải Dương, được phát hiện mắc COVID-19 ngày 31/1.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện