Đời sống - Xã hội

Lính Công binh rộn ràng đón Tết

10:06, 09/02/2021
Hòa chung cùng không khí tưng bừng, phấn khởi mừng Đảng, đón xuân Tân Sửu 2021, những ngày này, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4) tích cực làm công tác chuẩn bị để bộ đội vui Tết, đón Xuân, không quên nhiệm vụ.
Đơn vị thường xuyên duy trì báo động luyện tập các phương án chiến đấu, sẵn sàng cơ động xử lý tình huống xảy ra trong dịp Tết.

Quán triệt, thực hiện phong trào thi đua "Bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu, không ngừng sáng tạo, thi đua quyết thắng" gắn với đợt thi đua cao điểm "Lập công dâng Đảng", từng tập thể, cá nhân đã bắt tay đăng ký thi đua với những việc làm thiết thực, cụ thể; cán bộ, chiến sĩ viết bản cam kết chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động và an toàn giao thông. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, luyện tập thuần thục các phương án. Cán bộ các cấp thường xuyên sâu sát bám nắm, chỉ đạo, động viên bộ đội. Nhờ vậy, cán bộ, chiến sĩ đều an tâm tư tưởng, xác định rõ trách nhiệm trong trực SSCĐ và thực hiện nhiệm vụ.

Đơn vị được trang hoàng đẹp đẽ chuẩn bị đón chào năm mới.

Về thăm Lữ đoàn thời điểm này, cảnh quan môi trường đẹp như một công viên với muôn hoa, lá, cỏ cây đua nhau khoe sắc; băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa tưng bừng, rực rỡ, cả đơn vị như khoác lên mình màu áo mới. Để chuẩn bị các hoạt động đón Tết, đơn vị vừa củng cố hệ thống tường rào, công viên, quét sơn lại nhà ăn, nhà ở, bếp ăn; trồng thêm hàng chục chậu hoa, cây cảnh; làm mới 05 “Nhà chòi thanh niên”, 01 “Đường hoa thanh niên” và nhiều công trình, phần việc ý nghĩa khác.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 làm đẹp khuôn viên đơn vị chuẩn bị đón Tết.

Trong niềm hân hoan, đầy tự hào, phấn khởi, Binh nhất Lê Xuân Linh, chiến sĩ Đại đội 10 (Tiểu đoàn 4) tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà. Song, cán bộ các cấp thường xuyên thăm hỏi, động viên; lại được tham gia cùng đồng đội trong các hoạt động chuẩn bị Tết, thích nhất là gói bánh chưng, trang trí phòng sinh hoạt chung, bàn thờ, tôi cảm thấy rất vui và đỡ nhớ nhà hơn. Hai năm quân ngũ chỉ có một lần được ăn Tết trong quân đội, nên tôi thấu suốt tư tưởng và xác định rõ nhiệm vụ của mình”.

 Trổ tài làm đẹp bảng tin thi đua.

Trung tá Trần Trí Thành, Chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn cho biết thêm, thời gian qua, cơ quan đã chỉ đạo đẩy mạnh tăng gia sản xuất và chăn nuôi cá, gia súc, gia cầm để chủ động nguồn cung thực phẩm; bảo đảm tự cung, tự cấp được 100% thịt lợn, cá, gà, vịt và rau xanh trong dịp Tết nguyên đán. Riêng một số mặt hàng lương thực, thực phẩm không tự sản xuất được như gạo nếp, đậu xanh, thực phẩm khô, tôm, mực..., đơn vị đã chủ động hợp đồng với các cơ sở uy tín đặt trước. Nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn, để bộ đội ăn ngon, ăn hết, ngoài chế độ tiêu chuẩn theo quy định, Lữ đoàn và các cơ quan, đơn vị đã trích quỹ tăng gia sản xuất đưa vào ăn thêm trung bình 250 ngàn đồng/người/1 ngày Tết; hỗ trợ người hưởng lương trung bình 2,5 triệu đồng, chiến sĩ 200 ngàn đồng/1 người; Lữ đoàn sẽ tổ chức chấm điểm trang trí Tết, gói bánh chưng và bảo đảm bữa ăn hằng ngày, tạo không khí thi đua sôi nổi trong đơn vị. 

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 414 đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chủ động nguồn cung thực phẩm cho dịp Tết nguyên đán 2021.

Được biết, Tết năm nay, Lữ đoàn 414 đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Dâng hoa, dâng hương nghĩa trang liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm, tặng quà địa phương, đơn vị kết nghĩa, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công; thực hiện chương trình “Bánh chưng xanh vì người nghèo”; phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”. Đoàn thanh niên sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ, chiến sĩ như thi hát karaoke, kéo co, nhảy bao bố, đập niêu, bịt mắt bắt lợn...; những trò chơi dân gian sẽ góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, giúp bộ đội vơi đi nỗi nhớ nhà.

Cán bộ các cấp thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện, động viên bộ đội.

“Thời gian nghỉ Tết dài ngày, song, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị vui Tết, đón Xuân an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao. Trong đó, chú trọng công tác sẵn sàng chiến đấu, trong bất cứ tình huống nào cũng không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, chúng tôi chỉ đạo các cấp phải quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; đặc biệt, phải tạo được nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, để bộ đội vừa có một cái Tết vui tươi, ấm áp tình đồng đội, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu” - Đại tá Đặng Viết Huỳnh, Chính ủy Lữ đoàn 414 trao đổi.

Hoàng Thái

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện