Đời sống - Xã hội

Chuyến hồi hương bão táp của gần 1.000 người "cập bến" an toàn nơi điểm chốt cầu Bến Thủy

05:52, 03/08/2021
Chiều muộn và tối 2/8, tại cầu Bến Thủy 1& 2, từng đoàn người nhếch nhác, mệt mỏi, đầu tóc bám đầy bụi đường đã về đến Nghệ An sau hành trình dài hàng nghìn cây số trong 3-4 ngày qua trên tuyến quốc lộ Bắc - Nam. Lực lượng chức năng và các nhóm tình nguyện viên đã có mặt từ sớm để chuẩn bị, phối hợp đón tiếp, hỗ trợ bà con hồi hương đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19.
Đoàn người hồi hương đi qua điểm chốt cầu Bến Thủy.

Đoàn hồi hương khoảng 1000 người, xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam vào ngày 31/7, trước khi Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ chính thức có hiệu lực.

Em bé quê Yên Thành khóc vì lạ khi được cha đưa lên xe bus chở về nhà.
Em bé ngủ trên vai mẹ sau một ngày dài
Em bé ngủ mệt trên vai mẹ sau một hành trình dài vất vả.

Được biết, trong ngày 31/8, sau khi Công điện của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành, một số điểm chốt tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam không cho phép người dân ra khỏi thành phố.

Một thanh niên bên chiếc xe máy được mua tạm với giá 2 triệu đồng, để vội về quê lúc 14 giờ chiều 31/7.

Tại điểm dừng chân là cầu Bến Thủy 1 và 2, trong số khoảng 1000 người hồi hương này, có khoảng 700 người từ điểm Lăng Cô (Thừa Thiên Huế) đã về đến Nghệ An.

Hành trình hồi hương có cả phụ nữ đang mang thai.
Các nhóm tình nguyện động viên, chia sẻ với bà con hồi hương bằng những món quà ý nghĩa
Các nhóm tình nguyện viên động viên, chia sẻ với bà con hồi hương bằng những món quà ý nghĩa

Phần lớn là bà con quê ở Nghệ An, còn lại là người các tỉnh từ Nghệ An trở ra như Thanh Hóa, Nam Định..

Giây phút vui đùa cùng trẻ nhỏ sau thời gian căng mình hỗ trợ người dân.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, những trường hợp không có giấy kết quả xét nghiệp test nhanh âm tính với SARS-CoV-2 sẽ được test nhanh miễn phí ngay tại chỗ. Đối với những người ngoại tỉnh, nếu nhận kết quả test nhanh âm tính thì tiếp tục hành trình hồi hương bằng phương tiện cá nhân.

Nhẫn nại chờ đợi 4-5 tiếng đồng hồ để được lên chuyến xe hỗ trợ chở về nhà.

Những người quê Nghệ An có kết quả test nhanh âm tính được tỉnh hỗ trợ chở người và phương tiện về địa phương. 

Lực lượng chức năng nhiệt tình hỗ trợ người dân hồi hương từ vùng dịch.
Lực lượng chức năng nhiệt tình hỗ trợ người dân hồi hương từ vùng dịch.

Tại các huyện, lực lượng phòng, chống dịch sẽ đưa số công dân này đi cách ly tập trung.

Hỗ trợ nhau đưa xe máy lên xe  trung chuyển phương tiện cá nhân về quê nhà.
Trong ngày 2/8, đã có khoảng 20 chuyến xe hỗ trợ chở bà con trở về các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
21 giờ đêm cùng ngày, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long đã tới điểm Cầu Bến Thuỷ 2 động viên các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Qua test nhanh, cũng đã phát hiện một số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Những người này sẽ được đưa đi cách ly tại các điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

 

Xuân Sơn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện