Đời sống - Xã hội

Mục tiêu kép từ “gian hàng 0 đồng”

17:08, 26/08/2021
Những gian hàng 0 đồng của Bộ CHQS tỉnh đang phát huy hiệu quả trong thời gian các địa phương thực hiện cách ly xã hội. Từ mô hình này, cán bộ, chiến sỹ LLVT Nghệ An quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, vừa hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực cách ly, phong tỏa, vừa giải cứu nông sản giúp bà con nông dân. 

Sáng 26/8, tại xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên, Bộ CHQS tỉnh đã kích hoạt “gian hàng 0 đồng” thứ 4, sau 3 gian hàng trên địa bàn TP Vinh. Tổng số hàng hóa, nhu yếu phẩm Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận, cấp phát lên tới 13 tấn.

-ian hàng 0 đồng số 4 tại xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên.
Gian hàng 0 đồng số 4 tại xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên.

Để có nguồn nhu yếu phẩm đảm bảo cho “Gian hàng 0 đồng”, ngoài việc vận động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và các nhà hảo tâm ủng hộ, Bộ CHQS tỉnh đã trích kinh phí, thu mua nông sản, giúp bà con nông dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Từ “gian hàng 0 đồng” thực hiện mục tiêu kép, vừa hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực cách ly, phong tỏa, vừa giải cứu nông sản giúp bà con nông dân trên địa bàn tỉnh.

-Bộ CHQS tỉnh thu mua nông sản giúp người dân xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu.
Bộ CHQS tỉnh thu mua nông sản giúp người dân xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu.

Dự kiến trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Trung tâm Xúc tiến việc làm tỉnh Nghệ An triển khai thêm 2 “Gian hàng 0 đồng” tại phường Hà Huy Tập và phường Lê Lợi, TP Vinh. Qua đó giúp đỡ người dân, cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19.

-Trao quà ủng hộ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu cách ly xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên.
Trao quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu cách ly xã Hưng Chính, huyện Hưng Nguyên.

 

Hoàng Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện