Đời sống - Xã hội

Nhiều hoạt động hướng về nạn nhân da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh

17:40, 09/08/2021
Với tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình, các địa phương, cấp hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về các nạn nhân da cam/dioxin trên địa bàn. 

* Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thị xã Cửa Lò tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam (10/8/1961-10/8/2021).

Toàn cảnh toạ đàm.
Toàn cảnh toạ đàm.

Thị xã Cửa Lò hiện có 276 nạn nhân, trong đó 57 người là nạn nhân gián tiếp, 28 gia đình sinh đẻ không bình thường.

Ngoài thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ kỷ niệm, những chương trình như hỗ trợ xây dựng nhà ở, vốn sản xuất kinh doanh, cấp học bổng, tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ khám chữa bệnh... đã góp phần giúp các nạn nhân chất độc da cam/dioxin vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tặng quà cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã.

Dịp này, 15 con em nạn nhân chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thị xã được tặng quà, mỗi suất 500.000 đồng từ nguồn Quỹ nạn nhân chất độc da cam TX Cửa Lò.

Hữu Lương - Ngọc Ánh

* Lãnh đạo huyện Nam Đàn đã đi thăm, tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện trao quà cho nạn nhân da cam/dioxin

Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình: ông Hoàng Đình Bảy ở xóm Đông Sơn, xã Hùng Tiến; Lê Thị Lan Anh ở xóm Đồng Thuận, xã Nam Cát; Trịnh Thị Liên ở xóm 3 xã Nam Anh; Hồ Viết Hướng ở xóm 7, xã Xuân Hòa; Cao Nhân Hai ở xóm Xuân Tân, xã Nam Xuân. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Hồng Sương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện