Đời sống - Xã hội

TP Vinh ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16: Người dân chưa thực hiện nghiêm việc hạn chế ra đường

20:53, 17/08/2021
Từ 0h ngày 17/8/2021, thành phố Vinh thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19. Đây là lần thứ 2 thành phố thực hiện việc cách ly xã hội, tuy nhiên qua quan sát, lưu lượng người dân ra ngoài đường vẫn còn khá nhiều, điều này cho thấy người dân vẫn còn chủ quan trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp.
17h30 ngày 17.8.2021, lượng người dân đổ ra đường trên địa bàn TP.Vinh vẫn còn khá nhiều (ảnh Trọng Tuấn)
Lượng người dân đổ ra đường trên địa bàn TP.Vinh vẫn còn khá nhiều. Hình ảnh được ghi lại lúc 17h30 ngày 17/8 trên trục đường Trường Thi.

Chiều tối 17/8, trên các trục đường chính của TP Vinh, lượng phương tiện tham gia giao thông tương đối đông. Trước tình hình đó, Công an TP Vinh đã tập trung ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết.

Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện
Lực lượng chức năng kiểm tra người dân lưu thông trên đường.

Qua hơn một giờ đồng hồ ra quân, nhiều người dân ra đường với nhiều lý do khác nhau, Công an thành phố đã nhắc nhở đồng thời khuyến cáo những ngày sau nếu ra đường không có lý do chính đáng, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử phạt.

Trong chiều tối 17.8 tổ công tác CATP.Vinh xử phạt hành chính 01 trường hợp vi phạm Nghị định 117 của Chính phủ tại khu vực chợ Hưng Dũng (ảnh Đức Vũ) (1)
Tổ công tác Công an TP Vinh xử phạt hành chính trường hợp vi phạm Nghị định 117 của Chính phủ tại khu vực chợ Hưng Dũng chiều tối 17/8.

Thời điểm kiểm tra trong chiều tối 17/8,  tại khu vực chợ Hưng Dũng, tổ công tác của Công an TP Vinh đã xử phạt hành chính 1 trường hợp vi phạm Nghị định 177/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế.

Đức Vũ - Trọng Tuấn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện