Đời sống - Xã hội

Quảng Ngãi sơ tán hàng nghìn người đến nơi tránh lũ

19:06, 23/10/2021
ước lũ dâng nhanh trên các sông nên Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán hàng nghìn người ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

Mưa lớn 400 mm kéo dài từ đêm 22 đến chiều 23/10 khiến hàng chục nghìn hộ dân ở các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và TP Quảng Ngãi bị ngập sâu.

Nước lũ gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua ga Trì Bình, xã Bình Nguyên. Nhiều khu vực trên tuyến tỉnh lộ 622B đoạn qua xã Bình Chương, huyện Bình Sơn cũng bị ngập hơn 0,5 m.

Mực nước sông Trà Bồng cũng dâng cao trên mức báo động 3, chảy ồ ạt vào các khu dân cư.

Hàng nghìn ngôi nhà ven sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) ngập trong biển nước. 
Hàng nghìn ngôi nhà ven sông Trà Bồng, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) ngập trong biển nước. 

Trao đổi với Zing, ông Ung Đình Hiền, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho biết chiều nay, địa phương đã sơ tán gần 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu ở vùng trũng thấp ven sông các xã Bình Minh, Bình Chương, Bình Chương, Bình Thuận, Bình Tân Phú... đến nơi ở an toàn.

Đến 17h cùng ngày, mực nước trên các sông Vệ (huyện Tư Nghĩa), sông Trà Câu (thị xã Đức Phổ) đều vượt mức trên báo động 3. Nước lũ tràn về gây ngập cầu Tràn, khiến hàng chục hộ dân ở thôn 1, xã Nghĩa Sơn, huyện Tư Nghĩa, bị cô lập hoàn toàn.

Ông Võ Minh Vương, Phó chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ, cho hay mực nước lũ trên sông Trà Câu đã vượt báo động 3 hơn 0,5 m.

"Nếu nước lũ tiếp tục dâng cao thêm 0,5 m nữa thì địa phương tổ chức sơ tán khoảng 400 hộ dân các phường Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Văn đến nơi an toàn tránh lũ", ông Vương cho biết thêm.

Mưa lớn kéo dài khiến các sông ở Quảng Ngãi dâng cao trên mức báo động 3. 
Mưa lớn kéo dài khiến các sông ở Quảng Ngãi dâng cao trên mức báo động 3. 

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, cùng ngày, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký công điện khẩn yêu cầu các địa phương rà soát kịch bản chi tiết ứng phó với lũ lớn và sạt lở núi, bờ sông, bờ biển.

Các huyện, thị xã, thành phố tập trung kiểm tra, rà soát, huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cơ sở, khẩn trương hỗ trợ người dân tại các khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét di dời, sơ tán đến nơi an toàn.

Các ngành, địa phương lập ban chỉ huy tiền phương để chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ; dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết ít nhất 7-10 ngày.

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện ngay các biện pháp phòng chống lũ, đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân, nhà máy, công xưởng và các hệ thống thiết bị, tài sản...

Ôtô chết máy ở ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Tự Tân, TP Quảng Ngãi chiều 23/10. 
Ôtô chết máy ở ngã tư Phan Bội Châu - Nguyễn Tự Tân, TP Quảng Ngãi chiều 23/10. 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện