Đời sống - Xã hội

Trao học bổng Thắp sáng ước mơ cho con liệt sỹ trong phòng, chống ma túy

15:31, 23/10/2021
Tiếp nối hành trình thắp sáng ước mơ, nhân dịp năm học mới 2021-2022, ngày 23/10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần My Way Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng cho con liệt sỹ Đại úy Sầm Quốc Nghĩa - nguyên cán bộ Công an huyện Quế Phong đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Đại úy Sầm Quốc Nghĩa nguyên là cán bộ công tác tại Đội Cảnh sát ĐTTP về HS-KT-MT Công an huyện Quế Phong. Vào sáng ngày 22/3/2020, trong quá trình truy bắt các đối tượng mua bán ma túy tại  khu vực rừng núi thuộc xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, Đại úy Sầm Quốc Nghĩa bất ngờ bị 2 đối tượng dùng hung khí tấn công khiến anh bị thương nặng. Mặc dù được đồng đội đưa đến Trung tâm y tế huyện Quế Phong cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đồng chí đã hy sinh vào trưa cùng ngày.

Đoàn công tác thắp hương liệt sỹ
Đoàn công tác thắp hương trước bàn thờ liệt sỹ Sầm Quốc Nghĩa.

Tại ngôi nhà của Đại úy Sầm Quốc Nghĩa ở xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Chủ tịch danh dự chương trình Thắp sáng ước mơ, cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã thắp nén tâm hương trước anh linh đồng chí Nghĩa. Đồng thời chia sẻ những đau thương, mất mát đối với gia đình, người thân của đồng chí.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Chủ tịch danh dự chương trình Thắp sáng ước mơ thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sỹ Sầm Quốc Nghĩa.

Dịp này, đoàn đã trao học bổng trị giá 12 triệu đồng từ chương trình “Thắp sáng ước mơ” cho cháu Sầm Gia Hân (4 tuổi), là con liệt sỹ Sầm Quốc Nghĩa.

Trao học bổng chương trình "Thắp sáng ước mơ" cho con liệt sỹ.
Chương trình Thắp sáng ước mơ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ra đời năm 2007, đến nay hàng năm chương trình trao 7 suất học bổng (mỗi suất trị giá 12 triệu đồng) cho con của 6 liệt sỹ, học bổng được trao đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Ngoài ra, chương trình cũng giúp đỡ hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ bị thương, có hoàn cảnh khó khăn; chung tay xây dựng địa bàn xã, phường không ma túy; đỡ đầu và giúp đỡ xây dựng trường học không ma tuý ở vùng cao, biên giới phía Bắc thuộc tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Hà Nam, Quảng Nam…

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện