Đời sống - Xã hội

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi dự ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc tại huyện Quế Phong

13:57, 10/11/2021
Sáng 10/11, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn Dân tộc, Kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021) cùng bà con khu dân cư bản Mường Hinh, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong. 

 

Các đại biểu dự ngày hội Đại đoàn kết.

Bản Mường Hinh được hình thành từ việc sắp xếp tái định cư công trình thủy điện Hủa Na, mới được sáp nhập từ bản Đồng Tiến và bản Mường Hinh thành bản Mường Hinh. Bản có 146 hộ với 620 nhân khẩu, chủ yếu sản xuất nông, lâm nghiệp. Hiện nay, bà con tận dụng diện tích mặt nước lòng hồ Thủy điện Hủa Na để mở rộng nghề nuôi cá lồng.

(Ảnh: Tiết mục văn nghệ đặc sắc của bà con bản Mường Hinh)
Tiết mục văn nghệ đặc sắc của bà con bản Mường Hinh.

Trong không khí đoàn kết, phấn khởi của ngày hội, bà con dân cư bản Mường Hinh có dịp ôn lại truyền thống cách mạng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng như kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng khu dân cư bản Mường Hinh. Trong năm, bà con nhân dân tích cực ra quân làm vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch; hưởng ứng các cuộc vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã về ủng hộ quỹ vì người nghèo và các loại quỹ; quỹ phòng chống Covid - 19. Đặc biệt, các tổ tự quản đã đồng lòng quyên góp ủng hộ tiền, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nấu nhiều suất cơm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, người cách ly. Thông qua các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, cá nhân điển hình tiên tiến.

Về dự ngày hội đại đoàn kết tại bản, đồng chí Nguyễn Như Khôi bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước không khí đoàn kết của bà con nhân dân, khu dân cư sạch đẹp; đồng thời biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Văn, bản Mường Hinh đạt được. Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới là sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Văn.

Người dân phản ánh một số khó khăn của bản Mường Hinh
Người dân phản ánh một số khó khăn của bản Mường Hinh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cũng chia sẻ những khó khăn của bản tái định cư mới sáp nhập, đường giao thông, cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, thiếu đất sản xuất, nước sinh hoạt… Những vấn đề bà con kiến nghị sẽ được HĐND tỉnh tổng hợp, xác định rõ trách nhiệm để kiến nghị, đôn đốc các cấp, ngành, đơn vị liên quan sớm giải quyết nguyện vọng chính đáng của bà con.

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi trao quà cho xã Đồng Văn và khu dân cư Mường Hinh nhân Ngày hội Đoàn kết.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Như Khôi và đoàn công tác đã tặng quà xã Đồng Văn và khu dân cư Mường Hinh.

Thu Nguyễn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện