Đời sống - Xã hội

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra mô hình hỗ trợ sinh kế cho người nghèo tại Nghệ An

19:24, 21/12/2021
Chiều 21/12, đoàn công tác của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam do bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã kiểm tra mô hình hỗ trợ sinh kế cho người nghèo tại huyện Tương Dương và Tân Kỳ.

Tại huyện Tương Dương, đoàn đã kiểm tra các mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản do UBMTTQ Việt Nam hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo phát triển kinh tế năm 2018 tại xã Tam Đình.

Đoàn công tác kiểm tra mô hình hỗ trợ sinh kế cho người nghèo tại huyện Tân Kỳ.

Sau 5 năm triển khai, 33 con bò giống hỗ trợ cho 33 hộ chăn nuôi đã sinh sản được 73 con, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho 53 hộ gia đình và nhiều hộ nghèo đã thoát nghèo.

Đoàn đi kiểm tra thực tế kiểm tra mô hình hỗ trợ sinh kế cho người nghèo tại huyện Tương Dương.
Đoàn đi kiểm tra thực tế mô hình hỗ trợ sinh kế cho người nghèo tại huyện Tương Dương.

Tại xã Nghĩa Phúc huyện Tân Kỳ, 25 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 25 con bò giống. Sau hơn 1 năm chăn nuôi đến nay đàn vật nuôi phát triển tốt, dự kiến giữa năm 2022 sẽ có 9 con bê giống mới.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở trong triển khai thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là các hộ được hỗ trợ bò giống trong quá trình triển khai và thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn các địa phương tăng cường công tác giám sát, đánh giá sự phát triển của chương trình dự án một cách cụ thể; đánh số thứ tự để nắm các chu kỳ sinh trưởng và phát triển của đàn bò thuộc chương trình dự án theo từng giai đoạn và phát huy hiệu quả trong chăn nuôi.

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện