Đời sống - Xã hội

Dự báo thời tiết 15/2: Miền Bắc vẫn gió rét dù tăng nhiệt, vài nơi có mưa

07:12, 15/02/2022
Dự báo thời tiết 15/2, nhiệt độ tăng nhẹ ở các tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhưng trời vẫn mưa rét, vùng núi rét đậm. Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào rải rác. Nam Bộ nắng nóng. 


Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới đây nên hôm nay (15/2), Bắc Bộ tiếp tục mưa rét, vùng núi có nơi rét đậm, có sương mù.

Tuy nhiên, nền nhiệt khu vực này có xu hướng tăng nhẹ với thấp nhất là 12 độ và cao nhất lên đến trên 20 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, có mưa giông vài nơi nhưng trưa chiều xuất hiện nắng ấm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-22 độ.

Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa rào và giông, đặc biệt vào chiều tối. Nam Bộ trời nắng nóng.

Riêng thủ đô Hà Nội, có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét với nhiệt độ thấp nhất tăng 2 độ so với hôm qua, là 13 độ và cao nhất lên đến 20 độ.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục mưa rét. Ảnh minh họa: Đình Thành

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 15/2:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ; riêng khu Tây Bắc 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, có nơi dưới 11 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có giông, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: phía Bắc 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 19-22 độ; phía Nam có nơi trên 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội: Có mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 18-20 độ.

Theo Vietnamnet

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện