Đời sống - Xã hội

Xã Mường Lống (Kỳ Sơn) trồng 500 cây hoa Anh đào

16:49, 10/02/2022
Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần 2022, các địa phương trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã đồng loạt tổ chức Tết trồng cây năm 2022. Trong đó, xã Mường Lống đã ra quân trồng 500 cây hoa anh đào.

Xã Mường Lống nằm giữa một thung lũng trên ngọn núi cao 1.500 mét so với mực nước biển, địa phương được huyện Kỳ Sơn chọn làm điểm nhấn để khai thác du lịch cộng đồng, du lịch tìm hiểu văn hóa truyền thống của đồng bào Mông ở Miền Tây xứ Nghệ.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn và các đại biểu trồng cây trước Đài tượng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Mường Lống.

Theo kế hoạch “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần 2022, Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân xã Mường Lống, phấn đấu trồng mới trên 700 cây, trong đó có 500 cây hoa Anh đào, loài hoa nổi tiếng ở đất nước mặt trời mọc Nhật Bản, được một số doanh nghiệp nhân giống và trồng thử nghiệm thành công trên địa bàn huyện Kỳ Sơn.

Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân xã Mường Lống phấn đấu trồng 700 cây, trong đó 500 cây là hoa Anh đào.

 Ngoài ra xã Mường Lống cũng tổ chức trồng nhiều loại hoa, cây cảnh ở khu vực Cổng trời, dọc tuyến đường vào trung tâm xã, xung quanh khuôn viên các cơ quan, trường học trên địa bàn. Đồng thời cũng tổ chức chăm sóc, phục tráng hơn 25 ha cây đào, cây mận già trên địa bàn.

Việc phát động phong trào trồng cây sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong  bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp.

Việc phát động phong trào trồng cây sẽ góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp, tạo ấn tượng tốt đối với du khách khi đến du lịch Mường Lống.

Lữ Phú 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện