Đời sống - Xã hội

Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về trẻ em

19:03, 01/06/2022
Thực hiện chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”, các tổ chức đoàn thể, địa phương, ban, ngành ở Nghệ An đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới trẻ em.

* Các đơn vị BĐBP Nghệ An phối hợp với địa phương, các nhà trường tổ chức các hoạt động ý nghĩa tại khu vực biên giới.

 
Đồn Biên phòng CK Quốc tế Nậm Cắn phối hợp các đơn vị đứng chân trên địa bàn và nhà trường tổ chức Tết Thiếu nhi cho các cháu trường mầm non Nậm Cắn

Cụ thể: Đồn Biên phòng Keng Đu phối hợp với chính quyền địa phương, Hội Doanh nghiệp nữ Kỳ Sơn, các trường học đứng chân trên địa bàn tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em” nhân ngày Tết thiếu nhi, tặng quà các cháu thiếu niên nhi đồng; Trao 5 phần quà cho các cháu trong chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng” của đơn vị; Tặng 100 chiếc áo đồng phục cho Trường mầm non Keng Đu. 

Đồn Biên phòng Phúc Sơn phối hợp Hội chữ thập đỏ huyện Anh Sơn và câu lạc bộ thiện nguyện Thành Vinh tổ chức chương trình Tết thiếu nhi khu vực biên giới.
Đồn Biên phòng Phúc Sơn phối hợp Hội chữ thập đỏ huyện Anh Sơn và câu lạc bộ thiện nguyện Thành Vinh tổ chức chương trình Tết thiếu nhi khu vực biên giới.
 
Đồn Biên phòng Thông Thụ, Thanh Thủy tặng quà các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng” do đơn vị đỡ đầu.
Đồn Biên phòng Thông Thụ, Thanh Thủy tặng quà các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng” do đơn vị đỡ đầu.

Ngoài ra, Đồn Biên phòng Thanh Thủy đã trao tặng 3 suất quà cho 3 em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, trị giá 4,5 triệu đồng; Đồn Biên phòng Mỹ Lý tham gia các hoạt động tổng kết năm học 2021-2022 và tặng quà các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng” do đơn vị đỡ đầu. Đồn Biên phòng CK Quốc tế Nậm Cắn phối hợp các đơn vị đứng chân trên địa bàn và nhà trường tổ chức Tết Thiếu nhi cho các cháu trường mầm non Nậm Cắn. Đồn Biên phòng Phúc Sơn phối hợp Hội chữ thập đỏ huyện Anh Sơn và câu lạc bộ thiện nguyện Thành Vinh tổ chức chương trình Tết thiếu nhi khu vực biên giới...

Hùng Phong

* Hội phụ nữ Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Hội phụ nữ khối cảnh sát điều tra thuộc Hội phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng Hội phụ nữ xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên kết nối và nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Thành Công, sinh năm 2012, trú tại xóm Phượng Hoàng, xã Long Xá, mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoàn cảnh rất khó khăn. Hội phụ nữ các khối Công an giúp đỡ cháu trong 5 năm từ 2022 - 2027 với số tiền 60 triệu đồng.

Công An Nghệ An nhận đỡ đầu trẻ mồ côi tại xã Long Xá.
Công An Nghệ An nhận đỡ đầu trẻ mồ côi tại xã Long Xá.

Trung tâm VHTT&TT Hưng Nguyên

* Tại Trung tâm công tác xã hội Nghệ An, Huyện đoàn Đô Lương phối hợp với Công ty TNHH MTV Phú Nguyên Hoàng (TP Đà Nẵng) tổ chức chương trình “Trao gửi yêu thương”.

Kiểm tra sức khoẻ cho trẻ tại trung tâm.
Kiểm tra sức khoẻ cho trẻ tại trung tâm.

Tại chương trình, các em đã các bác sỹ khám tai - mũi - họng, tim, phổi… và một số bệnh thường gặp ở trẻ em.

Trong bộ quần áo mới, các em chụp ảnh chung cùng các anh chị đoàn viên và các bác sỹ.
Trong bộ quần áo mới, các em chụp ảnh chung cùng các anh chị đoàn viên và các bác sỹ.

Dịp này, đoàn đã trao tặng 60 bộ quần áo, 500 cuốn vở cùng một số loại sữa tươi, sữa bột cho trẻ thuộc trung tâm.

Bữa ăn yêu thương cho các em.
Bữa ăn yêu thương cho các em.

Buổi chiều cùng ngày, các em được các anh, chị đoàn viên thanh niên tổ chức bữa ăn yêu thương.

Ngọc Phương

* Hội LHPN huyện Yên Thành tổ chức Chương trình “Mẹ đỡ đầu – kết nối yêu thương” nhân Tháng hành động vì trẻ em.

Trên địa bàn toàn huyện Yên Thành hiện có gần 1.100 trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hơn 8.000 trẻ sống trong gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình có người vi phạm pháp luật, mắc các bệnh xã hội…có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt  cần được giúp đỡ. Để chung tay giúp đỡ các em, thời gian qua các cấp Hội LHPN đã tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp, kết nối yêu thương; tổ chức  các diễn đàn lắng nghe trẻ em nói, kỹ năng sống, bảo vệ môi trường, tặng quà, truyền thông chống xâm hại, bạo lực trẻ em...

a
Hội LHPN huyện Yên Thành nhận đỡ đầu cho 3 trẻ mồ côi ở các xã: Thọ Thành, Đô Thành và Phú Thành.

Dịp này, Hội LHPN huyện đã nhận đỡ đầu cho 3 cháu là trẻ mồ côi ở các xã: Thọ Thành, Đô Thành và Phú Thành. Mỗi năm một cháu được hỗ trợ ít nhất 6 triệu đồng, kể từ tháng 6 năm 2022 đến hết năm 2025, để các cháu được học tập, vui chơi, sống trong môi trường lành mạnh.

Trung tâm VHTT&TT Yên Thành

* Sáng 1/6, tại trường Tiểu học Nghĩa Lâm, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và ký cam kết “Mùa hè an toàn” năm 2022.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trẻ em nói chung và các hoạt động trong Tháng hành động năm 2022, Nghĩa Đàn đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp liên nghành để chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung mục tiêu Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022; tiến hành bàn giao, quản lý trẻ em giữa nhà trường với địa phương và gia đình trong dịp hè; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, dạy bơi, dạy các kỹ năng mềm, phòng ngừa bạo lực, xâm hại, tai nạn đuối nước, phòng chống dịch Covid-19; bố trí kinh phí và huy động nguồn lực xã hội để tập trung hỗ trợ giúp đỡ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chỉ đạo xây dựng các mô hình Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn và Cộng đồng an toàn cho trẻ em...

a
23 xã, thị trấn đã ký cam kết thực hiện tháng hành động vì trẻ em và mùa hè an toàn năm 2022.

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND 23 xã, thị trấn đã ký cam kết thực hiện tháng hành động vì trẻ em và mùa hè an toàn năm 2022.

 
Nhiều phần quà ý nghĩa được trao đến các em nhỏ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi.

UBND huyện Nghĩa Đàn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện đã trao những món quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, các em có thành tích học tập tốt trong năm học vừa qua.

Đinh Thuỳ - Đức Anh

* Tại Trường PTDTBT Tiểu học Keng Đu 1, UBND huyện Kỳ Sơn tổ chức Lễ phát động "Tháng hành động vì trẻ em".

a
 
a
Nhiều phần quà gồm kẹo, bánh, sữa được trao cho các em nhân dịp Tết thiếu nhi.

Trong chương trình, đại diện lãnh đạo UBND huyện đã trao thưởng cho các em học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp trường năm học 2021-2022; Bưu điện huyện dành 10 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi; Đồn Biên phòng Keng Đu cũng dành 10 phần quà cho các em học sinh là con nuôi do Đồn nhận đỡ đầu.

a
Trao thưởng cho học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt.

Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội doanh nghiệp nữ Kỳ Sơn cũng đã trao nhiều phần quà giá trị cho các nhà trường nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6.  

Hồng Thoa

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện