Đời sống - Xã hội

Khởi công công trình “Cầu nối yêu thương, cùng em tới trường” tại Con Cuông

13:53, 30/07/2022
Sáng 30/7, tại bản Chai xã Chi Khê, huyện Con Cuông, Báo Tiền Phong phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Tỉnh đoàn Nghệ An và Ủy ban Nhân dân huyện Con Cuông tổ chức lễ khởi công xây dựng công trình cầu dân sinh vượt lũ bản Chai với chủ đề “Cầu nối yêu thương cùng em tới trường”. 

Dự lễ có nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng biên tập Báo Tiền phong.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Lê Văn Lương - Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Đình Hùng, Bí thư Huyện ủy Con Cuông.

Các đại biểu dự lễ khởi công.
Các đại biểu dự lễ khởi công.

Bản Liên Đình và bản Tổng Chai bị ngăn cách bởi con khe Chai. Không có cầu nên việc đi lại, giao thương, vận chuyển nông sản của nhân dân và đến trường của con em dân tộc Thái nơi đây gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Dù địa phương cùng nhân dân đã đóng góp công sức, tiền của để làm cầu tạm nhưng đến mùa mưa bão bị nước lũ cuốn trôi.

Cầu do địa phương cùng người dân dựng tạm không đảm bảo mỗi mùa mưa bão về.
Cầu do địa phương cùng người dân dựng tạm không đảm bảo an toàn mỗi mùa mưa bão về.

Nhận được sự kêu gọi của huyện Con Cuông, Báo Tiền Phong cùng Sở GD-ĐT, Tỉnh đoàn Nghệ An đã vận động các mạnh thường quân, các cơ quan doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm đóng góp kinh phí xây cầu cứng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình.

Cầu được thiết kế quy mô thiết kế vĩnh cửu với trọng tải 4 tấn, dài trên 30m, mặt đường rộng 2m. Dầm cầu, mỗ, trụ cầu, hệ thống lan can bằng bê tông cốt thép. Tổng giá trị dự toán trên 1 tỷ đồng. Dự kiến đến tháng 10/2022, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, sẽ kết nối cho hàng trăm người dân và học sinh 2 bản Liên Đình và Tổng Chai đi lại thuận lợi dễ dàng hơn.

Công trình còn có ý nghĩa chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022-2027./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện