Đời sống - Xã hội

Thanh Chương: Thiệt hại lớn do ảnh hưởng của bão số 4

10:04, 29/09/2022
Ảnh hưởng từ bão số 4, tính đến sáng nay (29/9), toàn huyện Thanh Chương có trên 100ha hoa màu, cây công nghiệp, trên 100ha diện tích cá nuôi trong ao hồ bị thiệt hại từ 30- 70%; 509 nhà dân bị ngập, 2 điểm trường bị ngập, nhiều bờ rào, đường giao thông, kênh mương bị sạt lở... đặc biệt, 1 người dân bị nước cuốn trôi chưa tìm thấy.

Do ảnh hưởng của cơn bão Noru, trong ngày hôm qua và rạng sáng nay (29/9), trên địa bàn huyện Thanh Chương đã xảy ra mưa to và rất to kèm theo gió lớn. 

Để đảm bảo công tác phòng chống lụt bão được thực hiện tốt, trong đêm 28/9, lãnh đạo huyện đã trực tiếp đi kiểm tra công tác trực và phòng chống lụt bão ở các xã: Thanh Long, Thanh Giang, Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Xuân và Đại Đồng.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy: Các địa phương đã bố trí trực 24/24h, có phương án di dời dân cụ thể trong điều kiện cần thiết.

 Nhà dân ở xã Thanh Mai bị sập đổ
Nhà dân ở xã Thanh Mai bị sập đổ
Sạt lở đất ở xã Thanh Mai.
Nhiều diện tích bờ rào của nhân dân bị sập đổ.
 
Nhiều cây cối bị gãy đổ.

Theo báo cáo tổng hợp bước đầu của UBND huyện, đến thời điểm này, trên địa bàn huyện đã có 1 người chết là anh N.H.H. (sinh năm 1983), ở xóm Lam Hồng, xã Ngọc Sơn, đi thả lưới bắt cá thì bị nước cuốn trôi, hiện vẫn đang mất tích; 509 nhà dân bị ngập, 2 điểm trường bị ngập, 5 nhà dân sạt lở phải di dời, 1 nhà dân bị sập; 280m bờ rào nhà dân, 150m bờ rào của trường học, 4443m đường bê tông nông thôn bị sập, sạt đổ; 800 m kênh mương bị sạt lở.

Lãnh đạo huyện trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão ở các xã trong đêm 28/9.
Lãnh đạo huyện trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão ở các xã trong đêm 28/9.

Về hoa màu, toàn huyện có 95ha ngô và rau màu bị thiệt hại trên 70%, cây công nghiệp bị thiệt hại từ 30-70% là 10 ha; trên 150ha cá nuôi trong ao hồ bị thiệt hại trên 70%, trên 24 ha cá vụ 3 bị thiệt hại trên 70%; Có 460 con gia cầm, 10 con lợn, 1 con trâu bò bị chết hoặc nước cuốn trôi.

Các đồng chí lãnh đạo huyện đã yêu cầ các địa phương bám sát diễn biến của thời tiết cũng như mực nước ở các sông, suối, hồ, đập và những nơi thấp trũng trên địa bàn để có phương di dời dân ra khỏi nơi ra khỏi vùng nguy hiểm; Đồng thời cắt cử người trực, hướng dẫn nhân dân đi lại ở những nơi nước ngập.

Trung tâm VHTT&TT Thanh Chương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện