Đời sống - Xã hội

Con Cuông: Trao gần 700 thùng mì tôm cứu trợ cho người dân vùng lũ bị cô lập

15:58, 04/10/2022
Hiện nay, mưa lũ trên địa bàn huyện Con Cuông cơ bản nước đã rút, tuy nhiên vẫn còn một số thôn, bản của 2 xã biên giới Châu Khê và Môn Sơn vẫn còn bị chia cắt do nước lũ và sạt lở đất đá. 

Trên tinh thần"quyết không để dân chịu đói", ngày 4/10, Ban cứu trợ huyện Con Cuông phối hợp UBMTTQ huyện cùng đoàn công tác của huyện đã trực tiếp đi trao gần 700 thùng mì tôm và hơn 1000 gói bột canh cho người dân.

Gần 700 thùng mì tôm kịp thời hỗ trợ cho người dân ở các bản đang bị chia cắt ở 2 xã Châu Khê, Môn Sơn.

Trong đó trao cho người dân 3 bản Khe Bu, Khe Nà, Khe Nóng của xã Châu Khê là 335 thùng mì tôm và 670 gói bột canh; và 2 bản Cò Phạt và Bản Búng của xã Môn Sơn là 320 thùng mỳ tôm và 695 gói bột canh. Đây là những bản đến nay vẫn đang bị cô lập. Tổng kinh phí hơn 80 triệu được trích từ nguồn quỹ cứu trợ của huyện.

Mì tôm được vận chuyển bằng thuyền đến vùng lũ đang bị chia cắt.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đợt lũ lụt đã làm sạt lở, cuốn trôi nhiều tuyến đường giao thông, thủy lợi và nhiều công trình hạ tầng khác trên địa bàn huyện Con Cuông bị hư hỏng nặng .

                                                                  
 

Bá Hậu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện