Đời sống - Xã hội

Nghĩa Đàn xây dựng 9 mô hình đường cờ Tổ quốc – đường hoa trong vùng giáo

18:28, 17/12/2022
Trong năm 2022, đồng bào giáo dân huyện Nghĩa Đàn đã tích cực tham gia, hưởng ứng có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”. 

Đồng bào công giáo đã hiến 1.200 m2 đất, tháo dỡ 513 m tường rào, đóng góp hơn 1.500 ngày công, 1,8 tỷ đồng tiền mặt nhằm chung sức xây dựng 9,7 km đường bê tông, tu sửa các nhà văn hoá, xây dựng 3 tuyến đường điện chiếu sáng ở nông thôn.

Đường cờ Tổ quốc tại xóm Hồng Tháp, xã Nghĩa Lộc – xã về đích NTM vào năm 2021.

Đến nay, Nghĩa Đàn có 5/5 xã có đồng bào công giáo sinh sống đã về đích NTM, xây dựng 30 mô hình phát triển kinh tế, 8 mô hình đảm bảo ANTT, 9 mô hình đường cờ Tổ quốc – đường hoa trong vùng giáo. Bên cạnh đó, bà con giáo dân cũng tích cực tập trung dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tập kết rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện