Đời sống - Xã hội

Các địa phương trong tỉnh phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”

10:30, 27/01/2023
Sáng 27/1 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão), các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác”.  

*Nam Đàn: Thấm nhuần lời Bác dạy “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, thực hiện lời dạy của Người, trong những năm qua huyện Nam Đàn luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển của huyện không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.

Toàn cảnh lễ phát động.

Năm 2022, toàn huyện Nam Đàn đã trồng mới được 130ha rừng tập trung, gần 7.850 cây xanh, hơn 30.000 cây ăn quả các loại. 

Lãnh đạo huyện trồng cây tại nhà văn hóa xóm 6, xã Nam Thanh.

Tại lễ phát động, các đại biểu tham gia lễ và bà con nhân dân đã đồng loạt trồng 100 cây sấu và cây ban tại tuyến đường liên xã và nhà văn hóa xóm 6, xã Nam Thanh, nhằm mở màn cho phong trào trồng cây gây rừng năm 2023.

100 cây sấu, cây hoa ban được trồng tại lễ phát động.

Năm 2023, Nam Đàn quyết tâm thực hiện mục tiêu trồng mới 150 ha rừng tập trung, 330.000 cây phân tán trong năm để tiến tới phủ xanh đất trống đồi trọc, tạo môi trường sinh thái xanh- sạch- đẹp và tăng nhanh độ phủ của rừng; góp phần thực hiện thành công Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Chính phủ; đồng thời góp phần xây dựng huyện Nam Đàn phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo môi trường nông thôn, đô thị xanh - sạch - đẹp và trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo mục tiêu đã xác định.                 

Thúy Tình

*Tại lễ phát động của TX Hoàng Mai, quán triệt tinh thần  các xã, phường , các cơ quan đơn vị, nhất là BQL rừng phòng hộ bắc Nghệ An bám sát chỉ tiêu, kế hoạch được giao, xây dựng kết hoạch cụ thể, chuẩn bị đủ vật tư, cây giống tổ chức ra quân trồng rừng, trồng cây tập trung, phân tán, cây ăn quả.

Lãnh đạoTX Hoàng Mai trồng cây tại sân vận động thị xã.

để trong năm toàn TX thực hiện tốt và hoàn thành trồng mới rừng tập trung,180.000 cây phân tán, cây bóng mát; quan tâm xây dựng vườn chuẩn, vườn mẫu NTM gắn với động viên cải tạo vườn tạp để trồng mới nhiều cây ăn quả, góp phần thực hiện thành công Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025” của Chính phủ và Kế hoạch của UBND tỉnh.

Lãnh đạoTX Hoàng Mai trồng cây tại sân vận động thị xã.
Các đại biểu tham gia trồng cây.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đã  trồng 26 cây bóng mát tại Sân vận động TX, nhằm mở màn cho phong trào trồng cây gây rừng năm 2023, góp phần tạo môi trường sinh thái xanh- sạch- đẹp và tăng nhanh độ phủ của rừng.

 Thanh Yên 

*Tại bản Pha xã Yên Khê,  UBND huyện Con Cuông tổ chức lễ phát động trồng cây xuân Quý Mão năm 2023.  

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Con Cuông đã tiến hành trồng các cây xanh như mận, mơ và xoai tại bản pha xã Yên Khê.

Trên tinh thần tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, năm 2023 huyện Con Cuông triển khai Tết trồng cây gắn liền với kế hoạch “trồng một tỷ cây xanh” theo đề án của chính phủ và đề án trồng cây xanh đô thị nông thôn, xây dựng Con Cuông sớm thành Đô thị sinh thái.

Lãnh đạo huyện Con Cuông đham gia trồng các cây xanh.

Theo đó toàn huyện sẽ tiến hành trồng trên 123 nghìn cây xanh các loại, mỗi thôn, bản, khối xóm tổ chức trồng cây xanh trên tuyến đường nội thôn, liên thôn với khối lượng thực hiện tối thiểu 300 cây xanh.Mỗi hộ gia đình tự trồng cây xanh quanh nhà, vườn mình tối thiểu 3-5 cây. Trồng rừng phòng hộ, chống sạt lở, bảo vệ tài nguyên, cảnh quan thiên nhiên để bảo tồn, gìn giữ phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. 

Nhân dân xã Yên Khê tiến hành trồng tập trung 900 cây mận, mơ và xoài tại bản Pha

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân xã Yên Khê đã tiến hành trồng tập trung 900 cây mận, mơ và xoài tại bản Pha để xây dựng điểm check-in cho khách du lịch. 

Trồng cây đầu năm là hoạt động được huyện Con Cuông tổ chức hàng năm.

Lễ phát động “Tết trồng cây” đầu năm được huyện Con Cuông tổ chức hàng năm là hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ rừng, giữ vững ổn định môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bá Hậu

Toàn cảnh Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 của Lữ đoàn Thông tin 80.

*Tại Lữ đoàn Thông tin 80: Ngay sau Lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trong toàn Lữ đoàn đã tổ chức trồng 150 cây ăn quả (30 cây mít Thái, 15 cây ổi, 70 cây đu đủ, 35 cây xoài) và 500 cây tràm tại khuôn viên doanh trại cơ quan, đơn vị và các trạm lẻ của Lữ đoàn.

 
Cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị nhiệt tình hưởng ứng  Tết trồng cây.

Việc hưởng ứng phong trào Tết trồng cây hàng năm của Lữ đoàn đã góp phần làm “xanh hóa” các khu vực doanh trại, các thao trường huấn luyện, diễn tập của đơn vị, đồng thời chống tình trạng xói mòn, thoái hóa đất đai và góp phần cân bằng sinh thái, cải thiện đời sống bộ đội.

Kỳ Sơn

*Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, trường học, nhân dân 18 xã, thị trấn tổ thực hiện tốt Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, bên cạnh đó tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo quần chúng và nhân dân về mục đích ý nghĩa của Tết trồng cây có vai trò tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng góp phần tạo cảnh quan, sinh thái và môi trường. 

Toàn cảnh lễ phát động.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng cán bộ công chức, viên chức của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đã tham gia trồng 200 cây hoa ban đỏ trên tuyến đường Lê Xuân Đào kéo dài, thuộc địa phận xã Hưng Lợi.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên tham gia trồng cây.

Bên cạnh đó các địa phương trên địa bàn huyện cũng đã tổ chức các hoạt Tết trồng cây, năm 2023 toàn huyện phấn đấu trồng được 15-20 ha rừng tập trung, 200.000 - 220.000 cây phân tán các loại và trên 15.000 cây ăn quả.

Các đại biểu tham gia trồng cây.

Năm 2023, huyện Hưng Nguyên đăng ký huyện đặt chuẩn nông thôn mới. Trong tiêu chí huyện về đích nông thôn mới có gắn việc trồng cây xanh dọc các tuyến đường và chất lượng môi trường đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn. Chính vì vậy, việc thực hiện tốt phong trào tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 làm nhiệm vụ gắn liền với việc phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.

Thanh Tâm  

*Trong năm 2022 toàn huyện Nghĩa Đàn đã trồng được 350 nghìn cây xanh phân tán theo đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính Phủ và kế hoạch của UBND huyện, trồng hơn 1.500 ha rừng tập trung, bảo vệ tốt hơn 18.500 ha rừng hiện có.

Các đại biểu tham dự.

Năm 2023 UBND huyện Nghĩa Đàn phấn đấu trồng hơn 1500 ha rừng tập trung. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào bảo vệ, phát triển rừng trong toàn huyện; tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong việc trồng cây, trồng rừng, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn đánh trống phát động tết trồng cây.

Sau lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023, các đồng chí lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn, công chức, viên chức, người lao động đã trồng  cây tại khuôn viên UBND, sân vận động xã Nghĩa Lạc.

 Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn trồng cây tại UBND xã Nghĩa Lạc.

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa, là một sự khởi đầu mới tốt đẹp cho phong trào trồng cây, trồng rừng trong toàn huyện.

Đinh Thùy - Đức Anh 

Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưởng phát động Tết đồng cây.

*Tại Sư đoàn 324 (QK4): Để bảo đảm số lượng và chất lượng cây trồng, trước Tết Nguyên đán, các cơ quan, đơn vị đã chủ động liên hệ với các trung tâm giống cây trồng địa phương để mua cây giống và xác định địa điểm trồng cây, chọn loại cây trồng phù hợp, chọn cây giống có chất lượng tốt, tranh thủ thời tiết thuận lợi ở từng đơn vị để tổ chức trồng cây, trồng rừng đạt kết quả tốt.

Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn trồng cây.

Với phương châm: "trồng cây nào sống tốt cây đó", tạo được khí thế mạnh mẽ trong việc thực hiện Tết trồng cây ngay từ những ngày đầu năm gắn với phong trào xây dựng đơn vị chính quy, xanh - sạch- đẹp trong các cơ quan, đơn vị.

Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn trồng cây.

Theo đó trong dịp này, các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 324 đã trồng được 18.500 cây các loại (trong đó 18.000 cây lấy gỗ, 500 cây ăn quả). 

Hữu Tân

 

 

 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện