Đời sống - Xã hội

Qùy Châu tổ chức lễ hội Lồng tồng và phát động Tết trồng cây năm 2023

15:22, 31/01/2023
Sáng 31/1, huyện Quỳ Châu tổ chức lễ hội Lồng tồng và phát động Tết trồng cây năm 2023. 
Văn nghệ chào mừng Lễ hội xuống đồng và Tết trồng cây năm 2023.

Lễ hội Lồng tồng của đồng bào dân tộc Thái (hay còn gọi là lễ hội xuống đồng) là hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc đầu năm mới đề cao lao động sản xuất nông nghiệp, trở thành lập quán sinh sống khơi dậy ý thức, khuyến khích người dân lao động sản xuất mong muốn một năm mới bội thu. 

Lãnh đạo huyện Quỳ Châu đánh trống khai hội.

Dịp này, huyện Quỳ Châu cũng đã phát động Tết trồng cây năm 2023. Theo kế hoạch Tết trồng cây năm 2023, toàn huyện sẽ trồng 400 cây hoa Kèn Hồng tại rừng cây bản địa. Cụ thể, Trung tâm DV nông nghiệp vận động các trường học gồm: Mầm non, Tiểu học, THCS và Trường THPT Quỳ Châu.

Các đại biểu tham gia trồng cây lưu niệm tại rừng cây bản địa.

Trong đó, UBND xã Châu Hạnh và UBND thị trấn Tân Lạc trồng 400 cây Hoa Ban hoặc hoa Bằng lăng tại nghĩa trang Túng Lửng.

Mô hình rừng cây bản địa của huyện Quỳ Châu hiện đã trồng được trên 4.500 cây gồm: lát hoa, lim xanh, giáng hương, săng lẻ..

Hạt kiểm lâm cũng triển khai kế hoạch bảo vệ tốt hơn gần 89 nghìn ha rừng hiện có. Tích cực thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng và thắt chặt nghiêm khai thác trái phép và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.            

 
Hội thi cấy lúa được tổ chức trong dịp lễ Lồng tồng nhằm tạo không khí vui vẻ, chơi xuân, động viên, khuyến kích sản xuất phát triển nông nghiệp.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tham gia trồng cây tại rừng cây bản địa của huyện. Đồng thời, tổ chức hội thi cấy lúa tại bản Đồng Minh. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 2 giải ba, 2 giải nhì, 1 giải nhất. Trong đó, giải nhất thuộc về bản Tà Lạnh.

Lãnh đạo huyện trao phần thưởng cho Hội thi cấy lúa, giải nhất được trao cho bản Tà Lạnh, xã Châu Hạnh.

 

Bé Vinh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện