Đời sống - Xã hội

Thời tiết ngày 27/5: Miền Bắc và miền Trung nắng gián đoạn, Nam bộ vào đợt mưa dài

10:58, 27/05/2023
Dự báo thời tiết ngày 27/5, miền Bắc và Trung Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to ở nhiều nơi nhưng có nắng gián đoạn, trời khá dịu mát. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dài ngày.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (27/5), ở Bắc Bộ vẫn có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h; vùng núi phía Tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 60mm/24h, mưa giông tập trung vào chiều tối và tối.

Riêng Nam Trung Bộ có mưa diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. 

Đặc biệt, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vào đợt mưa dài ngày, trong đó từ nay đến 28/5, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông với lượng mưa 60-120mm/đợt, có nơi trên 160mm/đợt.

Dự báo, mưa giông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo.

Theo cơ quan khí tượng, nhiều khu vực trên cả nước có mưa, nhưng miền Bắc và Trung Bộ đang dần có nắng trở lại. Hôm nay, ở Bắc Bộ có nắng gián đoạn, mức nhiệt dao động từ 25-34 độ.

Riêng Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi xuất hiện nắng và oi nóng. Mức nhiệt toàn miền khoảng 27-35 độ. Do mưa nhiều nên mức nhiệt ở Tây Nguyên, Nam Bộ giảm khá thấp, trời mát mẻ với 23-31 độ và 28-33 độ.

a
Ảnh minh hoạ

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thời tiết Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C; có nơi trên 34 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to; riêng phía Nam nhiều mây, có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tổng hợp

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện