Rộn rã vụ hương trầm rằm tháng 7

15:12, 23/08/2023
Những ngày này, các hộ gia đình làm hương ở Đô Lương lại tất bật với nghề để chuẩn bị cho vụ rằm tháng 7. Nhu cầu thắp hương tăng cao hơn so với các tháng khác trong năm, người làm hương “chạy đua” với cái nắng để sản xuất đủ số lượng cho thị trường.
Tranh thủ tiết trời đang nắng ráo, các hộ sản xuất hương với số lượng lớn, mỗi ngày trên 5.000 búp.
Hương sau khi làm xong được phơi kỹ để tránh ẩm mốc. Vì thế nghề làm hương phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Nếu làm vào mùa mưa dầm gió bấc thì các hộ phải dùng lò sấy.
Trời nắng, hương khô nhanh hơn bởi nắng từ trên xuống và sức nóng tỏa lên từ mặt đường bê tông.
Cơ sở sản xuất hương trầm của gia đình chị Hoàng Thị Nghĩa có 5 công nhân lao động, mỗi công nhân được trả 150 ngàn đồng/ngày công.
Các công đoạn sản xuất hương được thay thế bằng máy móc. Người làm hương không còn phải lăn bằng tay như trước đây.
Nguyên liệu làm hương được xay nhuyễn từ rễ hương, quế, hoa hồi, nụ Đinh hương, thảo quả,... ở các vùng nguyên liệu có tiếng trên cả nước như Yên Bái, Sơn La, Tân Kỳ (Nghệ An)... Chính điều này khiến người tiêu dùng ưa chuộng hương trầm của huyện Đô Lương.
Hiện nay trên địa bàn huyện Đô Lương có 3 cơ sở lớn, 50 cơ sở vừa và nhỏ sản xuất hương thơm thảo mộc. Hương được xuất bán ở nhiều địa phương trong tỉnh và ngoài tỉnh.

 

Ngọc Phương

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện