Đời sống - Xã hội

Lan tỏa phong trào toàn dân làm giao thông, thủy lợi ở các địa phương

16:09, 16/10/2023
Những ngày này, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực triển khai chiến dịch toàn dân ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi, vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan nông thôn năm 2023, từ đó đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi.

* Theo kế hoạch, huyện Quỳnh Lưu phát động toàn dân ra quân làm giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường và chỉnh trang cảnh quan nông thôn năm 2023 từ ngày 10/9 đến 31/10/2023 và chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, tập trung nạo vét, giải tỏa các tuyến kênh tiêu, hệ thống tiêu của vùng sông Thái, sông Mơ, kênh Bình Sơn, kênh Nguyễn Văn Trỗi... để chủ động đón các đợt mưa lớn; đồng thời gắn với dọn dẹp, khắc phục thiên tai, tu sửa các công trình để phục vụ sản xuất và dân sinh.

 
Huyện huy động lực lượng toàn dân, cán bộ nhân viên của 33 xã, thị trấn, Công ty Cổ phần nuôi trồng thủy sản Trịnh Môn, Xí nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu ra quân làm giao thông, thủy lợi.

Để thực hiện tốt kế hoạch, huyện huy động lực lượng toàn dân, cán bộ nhân viên của 33 xã, thị trấn, Công ty Cổ phần nuôi trồng thủy sản Trịnh Môn, Xí nghiệp Thủy lợi Quỳnh Lưu. Đồng thời huyện cũng đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự, Công an huyện, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể huyện bố trí lực lượng hỗ trợ cho các xã, thị trấn để các đơn vị đảm bảo các tiêu chí về giao thông, thủy lợi và môi trường theo yêu cầu.

a
Phong trào ra quân làm giao thông, thủy lợi của nhân dân xã Quỳnh Hoa.

Việt Hùng

* Sáng 16/10, UBND huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức đồng loạt Lễ phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi năm 2023.

Bà con nhân dân các xã Nghĩa An, Nghĩa Yên, Nghĩa Khánh ra quân làm giao thông nội đồng.
Bà con nhân dân các xã Nghĩa An, Nghĩa Yên, Nghĩa Khánh ra quân làm giao thông nội đồng.

Theo kế hoạch, năm nay huyện Nghĩa Đàn sẽ tổ chức chiến dịch làm giao thông thủy lợi từ ngày 13/10 đến 31/12 năm 2023. Huyện Nghĩa Đàn phấn đấu với khối lượng thực hiện trong đợt phát động dự tính trên 1.500 m3, với kinh phí khoảng 15 tỷ đồng.

Trong năm 2022 toàn huyện đã tập trung phát động ra quân làm thủy lợi với trên 10.000 ngày công; Nạo vét, đất đào: 1.450 m3; Đắp bờ vùng, bờ thửa, giao thông gần 15.000m3; Phát quang, cắt cỏ, vớt rong, bèo ... 90.000m2.

Minh Thái

* Ngày 16/10, tại xã Tam Đình huyện Tương Dương, UBND huyện Tương Dương  tổ chức lễ phát động ra quân làm thủy lợi, chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân năm 2023. Hơn 100 nông dân, người lao động, đoàn viên thanh niên đã đồng loạt ra quân nạo vét kênh mương thủy lợi, vệ sinh đồng ruộng.

Các lực lượng tham gia lễ phát động.
Các lực lượng tham gia lễ phát động.

Trong đợt phát động từ ngày 16/10 đến ngày 31/12/2023, toàn huyện phấn đấu thực hiện nạo vét, đào đắp đất; Nạo vét các kênh tiêu thoát nước, tiêu nội đồng; Đất đắp bờ vùng, bờ thửa; Đất đắp cấp phối, đổ bê tông đường giao thông nội đồng gần 300.00m3; Phát quang, cắt cỏ, vơ rong, vớt bèo trên 104.000m2; Kiên cố hóa kênh mương gần 2.000m để chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân đạt hiệu quả cao.

Các lực lượng ra quân làm thuỷ lợi ngay sau lễ phát động.
Các lực lượng ra quân làm thuỷ lợi ngay sau lễ phát động.

Quỳnh Như

*Với mong muốn khôi phục sản xuất, nhất việc sửa chữa, tu bổ các tuyến kênh mương phục vụ cho việc tưới tiêu các diện tích lúa nước bị thiệt hại do lũ quét vào tháng 10 năm 2022, huyện Kỳ Sơn chọn bản Hòa Sơn xã Tà Cạ, một trong những bản làng bị thiệt hại nặng nề do lũ quét thời gian qua, để tổ chức Lễ Phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi năm 2023.

Kỳ Sơn phấn đấu nạo vét, khơi thông gần hơn 2,4 km kênh mương nội đồng.
Kỳ Sơn phấn đấu nạo vét, khơi thông gần hơn 2,4 km kênh mương nội đồng.

Tại Lễ Phát động, huyện Kỳ Sơn đặt mục tiêu, phấn đấu huy động toàn dân, nòng cốt là thanh niên, phụ nữ, hội viên nông dân triển khai nạo vét, khơi thông gần hơn 2,4km kênh mương nội đồng, với trên 3.000m3 đất đá, phát quang hơn 77.000m2 cây bụi; Đảm bảo đủ nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, nhất là đảm bảo nước tưới tiêu cho vụ đông xuân năm 2024, nhằm tăng năng suất cây lúa nước đạt từ 38 tạ/ha lên 40 tạ/ha.

Người dân sử dụng máy móc, phương tiện hỗ trợ phát quang cây bụi.
Người dân sử dụng máy móc, phương tiện hỗ trợ phát quang cây bụi.

Lữ Phú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện