Theo thống kê ban đầu, tính đến 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, toàn xã có 38 nhà bị ảnh hưởng.
![]() |
| Nhiều nhà dân bị hư hỏng do giông lốc. |
Trong đó, 1 nhà bị thiệt hại hoàn toàn trên 70%; 4 nhà bị thiệt hại rất nặng từ 50–70%; 12 nhà thiệt hại từ 30–50%; và 21 nhà bị hư hỏng nhẹ dưới 30%. Phần lớn các công trình bị tốc mái, hư hỏng mái tôn, tường bao và công trình phụ trợ…
Hơn 150 ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó 20 ha thiệt hại trên 70%, 130 ha thiệt hại từ 30–70%.
![]() |
| Hơn 150 ha lúa bị ảnh hưởng. |
Ngoài ra, 18 ha cây keo bị gãy đổ, 70 ha ngô bị ảnh hưởng, cùng với 36 cây xanh, cây bóng mát bị gió lốc quật ngã. Có 15 cột điện bị gãy đổ, gây gián đoạn cục bộ việc cung cấp điện tại một số khu dân cư.
![]() |
| Ngành điện nỗ lực thay thế các cột điện bị đổ gãy, sớm cấp điện lại cho người dân. |
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã xuống địa bàn, chỉ đạo khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với phương châm 4 tại chỗ. Lực lượng quân sự, công an, cùng các ban, ngành, đoàn thể được huy động tối đa, phối hợp với người dân nhanh chóng hỗ trợ khắc phục hậu quả.
Trước mắt, địa phương tập trung giúp các hộ có nhà bị hư hỏng sửa chữa tạm thời, ổn định chỗ ở; đồng thời tiếp tục tổ chức kiểm tra, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ phù hợp. Công tác khôi phục sản xuất nông nghiệp cũng đang được triển khai, hướng dẫn người dân tiêu úng, cứu diện tích lúa và hoa màu bị ảnh hưởng.
![]() |
| Lãnh đạo địa phương nắm tình hình thiệt hại do giông lốc. |
Chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, đồng thời đề xuất các cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí, vật tư để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin