Từ thiện

Nhiều hoạt động xã hội, từ thiện hướng về người nghèo đón Tết tại các địa phương ở Nghệ An

18:34, 07/01/2020
Ngày 7/1, nhiều hoạt động xã hội, từ thiện ý nghĩa hướng về người nghèo đón Tết diễn ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Với tinh thần "tương thân tương ái",  "Lá lành đùm lá rách" và phương châm “Nhà nhà đều có Tết, người người đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau”, Huyện ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ huyện-Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện Quỳ Hợp tổ chức chương trình ủng hộ “Tết vì người nghèo-Xuân Canh Tý  năm 2020”. Thông qua chương trình nhằm kêu gọi ủng hộ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, nhất là trong dịp cổ truyền sắp tới. 

Các đơn vị, doanh nghiệp huyện Quỳ Hợp ủng hộ Tết vì người nghèo.

Tính hết ngày 6/1, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn huyện Quỳ Hợp đã đăng ký ủng hộ dành cho huyện Quỳ Hợp tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty TNHH Duyên Hoàng ủng hộ 2 nhà đại đoàn kết mỗi nhà 50 triệu đồng. Công ty cổ phần khoáng sản Trung hải Nghệ An ủng hộ 1 nhà đại đoàn kết, trị giá 50 triệu đồng. Công ty TNHH Toàn Thắng ủng hộ 1 nhà đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng.

* Ngày 7/1, đoàn lãnh đạo thị xã Cửa Lò đã về xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Nghĩa Thọ.
Trao áo ấm và chăn cho học sinh trên địa bàn.

Thị xã Cửa Lò đã trao hỗ trợ trên 180 triệu đồng, trong đó trao 5 con bò sinh sản, trị giá mỗi con 18 triệu cho 5 hộ nghèo. Ngoài ra, Thị xã Cửa Lò còn trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 900 ngàn đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng 318 áo ấm và 10 chăn ấm cho các học sinh trên địa bàn; Tặng 1 bộ loa máy cho UBND xã.

Trao bò sinh sản cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Nghĩa Thọ, Nghĩa Đàn.

* Thị đoàn Thái Hòa tổ chức chương trình “ Mùa đông ấm – Xuân tình nguyện”, trao 100 chiếc áo ấm mới, mỗi áo trị giá 150 nghìn đồng cho học sinh Trường Tiểu học Yên Khê, huyện Con Cuông.

Thị đoàn Thái Hòa tặng áo ấm cho học sinh tiểu học xã Yên Khê, Con Cuông.

Dịp này, đoàn cũng đã tặng một công trình sân bóng chuyền trị giá 10 triệu đồng cho Đoàn thanh niên xã Yên Khê.

Trao tặng công trình sân bóng chuyền cho Đoàn thanh niên xã Yên Khê, Con Cuông.

* Ban trụ trì chùa Diệu Pháp, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban MTTQ xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương tổ chức trao 300 suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện ở 3 xã Lạc Sơn, Nhân Sơn, Đà Sơn và huyện Thanh Ngọc huyện Thanh Chương. Mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng, gồm: gạo, mỳ tôm, nước tương.

Trao quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn huyện Đô Lương, Thanh Chương.

* Huyện đoàn Hưng Nguyên tổ chức ngày hội gói “Bánh chưng xanh” tặng các em học sinh nghèo huyện miền núi Kỳ Sơn. Chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động “ Xuân tình nguyện” của Tuổi trẻ Hưng Nguyên. 

Đoàn viên thanh niên thực hiện các công đoạn từ chuẩn bị nguyên liệu, gói bánh.

Với sự tham gia của hơn 60 đoàn viên thanh niên các chi đoàn cơ sở và trường học trên địa bàn huyện, đã hoàn thành 160 chiếc bánh. Đây là năm thứ 5 Hưng Nguyên tổ chức ngày hội này. Số bánh này sẽ được dùng để tổ chức bữa cơm tất niên cho học sinh Trường tiểu học và Trung học sơ sở xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn vào 10/1 tới.

Những chiếc bánh này sẽ được trao cho học sinh nghèo huyện miền núi Kỳ Sơn.
Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện