Từ thiện

Nhiều phần quà ý nghĩa hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

19:16, 09/04/2020
Ngày 9/4, nhiều phần quà ý nghĩa của các tập thể, các nhân đã trao gửi cho các địa phương, chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

* Đoàn công tác Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQ) tỉnh Nghệ An do đồng chí Trương Thiết Hùng - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến trao tặng quà cho UBMTTQ huyện Anh Sơn. 

Đoàn công tác Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng hiện vật ủng hộ cho UBMTTQ huyện Anh Sơn.

Đoàn đã trao tặng một số nhu yếu phẩm cần thiết, bao gồm: 20 thùng sữa tươi, 56 lọ tảo xoắn và 56 lọ đậu tương. Những phần quà này do các doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm đóng góp theo lời kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động.

Trao ủng hộ cho huyện Anh Con Cuông.

Từ nguồn ủng hộ của người dân, các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, UBMTTQ tỉnh đã hỗ trợ cho huyện Con Cuông các nhu yếu phểm, gồm: 70 thùng sữa Fami, 278 hộp thực phẩm sức năng nhằm tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng cho các cán bộ công an quân đội, y bác sỹ, tình nguyện viên tại các khu cách ly và bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam. 

Thái Hiền - Thu Trang

* Công ty TNHH MNS FARM Nghệ An đã trao ủng đến UBMTTQ huyện Quỳ Hợp 100 triệu đồng bằng hiện vật phục vụ công tác phòng, chống Covid19, gồm: 560 thùng mì tôm, 180 thùng phở gói, 24 thùng cafe hòa tan, 8 thùng nước mắm. 

 
Trao ủng hộ cho huyện Quỳ Hợp.

Sau khi tiếp nhận, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Quỳ Hợp sẽ phân phối phục vụ khu cách ly của huyện tại Trường Trường PTDT Nội trú THCS xã Châu Lý và các gia đình nghèo trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Thu Hường

* Ủy ban MTTQVN xã Đông Hiếu (TX Thái Hòa) phối hợi với Trang trại bò sữa Vinamilk đã trực tiếp đến Ban chỉ huy quân sự thị xã trao ủng hộ lương thực, nhu yếu phẩm các loại cho công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại địa phương, gồm: 250 chiếu bánh chưng, 10 thùng mì tôm, 30 kg giạo và gần 1.000 hộp sữa tươi.

Ban chỉ huy quân sự thị xã tiếp nhận ủng hộ.

Số lương thực, nhu yếu phẩm này sẽ được Ban chỉ huy quân sự thị xã Thái Hòa chia phát theo đúng quy định để phục vụ cho gần 200 công dân đang cách ly, cùng cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở Trường trung cấp KTKT Miềm Tây.

Quang Huy

* Để phòng chống dịch, huyện Kỳ Sơn đã lập 37 chốt dọc các tuyến biên giới thuộc địa bàn của 11 xã biên giới. 

Trao ủng hộ tại các điểm chốt khu vực biên giới. 

Dịp này, Ban Thường vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kỳ Sơn đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại 4 chốt ở xã Nậm Cắn, 3 chốt ở xã Mường Típ và Mường Ải. 

Tại các chốt, đoàn công tác của huyện đã trao 3 triệu đồng tiền mặt, các nhu yếu phẩm gồm: Mỳ tôm, sữa, cá hộp, thịt hộp, trị giá hơn 2 triệu đồng.

Duy Khánh

* Qua hai đợt phát động phong trào chung tay phòng chống Covid – 19, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nghĩa Đàn đã vận động, ủng hộ hậu cần phục vụ cho các khu cách ly tập trung trên địa bàn hơn 2.900 kg gạo, 416 lít dầu ăn, gần 700 quả trứng gà, 70 thùng mì tôm, 260 gói bột xúp, 5kg hạt nêm, 350 kg rau, củ, quả các loại, 3.300 đôi đũa tiện lợi, 40 bộ quần áo nấu ăn… Cùng với đó, các hội viên cũng đã đóng góp hàng chục lượt ngày công phục vụ nấu ăn tại khu cách ly.

Trao ủng hộ cho khu cách ly tại địa bàn.

Đức Anh

* Huyện Nghi Lộc đã đến thăm và trao tặng quà gồm 20 triệu đồng tiền mặt và 2.000 chiếc găng tay y tế cho Bộ đội Biên phòng Nghệ An, ủng hộ cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19.

Huyện Nghi Lộc trao ủng hộ.

Lãnh đạo huyện Nghi Lộc đã chia sẻ những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt khu vực biên giới; Đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên đến các lực lượng trên biên giới, mong muốn các cán bộ, chiến sỹ Biên phòng khắc phục khó khăn, vất vả, vững chắc tay súng nơi tuyến đầu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảng trái phép, góp phần cùng địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Gia đình ông bà Nguyễn Văn Huệ - Phạm Thị Thành trao ủng hộ.

Dịp này, gia đình ông bà Nguyễn Văn Huệ - Phạm Thị Thành, ở khối Liên Cơ, phường Hưng Bình, thành phố Vinh cũng đã đến trao tặng 20 triệu đồng ủng hộ cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng Mỹ Lý trong cuộc chiến chống dịch Covid-19; Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Nghệ An chi nhánh Nghệ An trao tặng BĐBP Nghệ An số tiền 20 triệu đồng.

Đại diện Ngân hàng BIDV trao ủng hộ.

Hải Thượng

* Ban chỉ huy Quân sự huyện Tân Kỳ đã tiếp nhận 60 triệu đồng của UBMTTQ xã Nghĩa Đồng, 30 triệu đồng của UBMTTQ xã Nghĩa Hoàn, 300 khẩu trang của Hội Nông dân thị trấn và 200kg gạo, 40kg gà, gần 100 quả trứng, 30kg bí... của Trường Mầm non các xã Tân Hợp, Tân Xuân (Tân Kỳ) ủng hộ phòng, chống Covid -19.

 
 
Trao ủng hộ cho Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Kỳ.

Cùng ngày, gia đình chị Trương Kim Oanh (Tân Kỳ) đã ủng hộ 2 thùng mì tôm, 20 kg bí và 50 quả trứng; 6 giáo viên trường Mầm non xã Tân An (Tân Kỳ) cũng đã hỗ trợ ngày công cùng bộ phận hậu cần nấu ăn cho công dân và lực lượng phục vụ tại khu cách ly tập trung của huyện.

Hỗ trợ các chiến sỹ chuẩn bị suất ăn trong khu cách ly.

Phương Thảo - Bông Mai

* Nhằm động viên kịp thời đến các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu 561 xã Thanh Thủy và Đồn biên phòng 559 xã tái định cư xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, tuyến đầu phòng chống dịch Covid – 19, đại diện UBND thị trấn Thanh Chương đã trao tặng 10 triệu đồng tiền mặt cho mỗi đồn. Cùng với đó, đoàn trao một số nhu yếu phẩm như: gạo, mỳ tôm, dầu ăn, nước mắm, nước uống… cho cán bộ chiến sỹ các đồn biên phòng. 

Trao ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Văn Lý

* Đại đức Thích Tâm Ngọc – Trụ trì Chùa Yên Thái, xã Sơn Hải đã ủng hộ số tiền 10 triệu đồng cho UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu  để góp  phần chung tay phòng chống dịch bệnh. Đến thời điểm hiện nay, Quỳnh Lưu đã kêu gọi ủng hộ được hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó, tiền mặt trên 850 triệu đồng, còn lại là nhu yếu phẩm, thực phẩm. 

UBMTTQ huyện tiếp nhận ủng hộ.

Cùng ngày, anh Trần Văn Lâm (SN 1989) chủ nhà xe Lâm Thịnh, lái xe ô tô tải BKS 37C – 352.98 ở xã miền biển Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu đã trực tiếp trao ủng hộ số tiền 1,1 triệu đồng cho UBMTTQ huyện vào công tác phòng, chống dịch Covid-19. Số tiền này là toàn bộ cước vận chuyển trong 2 ngày của làm việc của anh Long.

Cá nhân anh Trần Văn Lâm ủng hộ toàn bộ tiền công vận chuyển trong 2 ngày làm việc cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Những ngày qua, ngoài ủng hộ tiền mặt, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện đã có nhiều việc làm thiết thực ủng hộ ngày công nấu ăn cũng như ủng hộ bữa ăn, thực phẩm cho những người cách ly và những người đang làm nhiệm vụ ở khu cách ly tập trung của huyện. 

Thanh Nhàn - Việt Hùng

* Trước tình trạng khan hiếm chung của cả nước về khẩu trang y tế hay nước rửa tay sát khuẩn, ngày 8- 9/4, được sự chia sẻ công thức của trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, cán bộ nhân viên khoa Liên Chuyên Khoa của Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ đã tự pha chế ra 50 lít nước rửa tay khô sát khuẩn tương đương 100 chai 500ml. 

 
Cán bộ, nhân viên khoa Liên Chuyên Khoa của Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ tự pha chế nước rửa tay sát khuẩn hỗ trợ công tác phòng dịch trên địa bàn.

Các chai nước rửa tay khô sát khuẩn đã được cán bộ nhân viên Trung tâm y tế huyện dành tặng cho khu cách ly tập trung y tế của huyện và khu điều trị cách ly tại đơn vị, các điểm rửa tay công cộng trong đơn vị.

 
Trao tặng nước rửa tay sát khuẩn.

Cẩm Tú

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện