Từ thiện

Hội chợ nhân đạo - Phiên chợ đặc biệt vùng sâu vùng xa xứ Nghệ

20:56, 24/05/2020
Nhân kỷ niệm 157 năm ra đời phong trào Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (1863 - 2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và hưởng ứng "Tháng nhân đạo" năm 2020, ngày 24/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An phối hợp huyện Con Cuông đã tổ chức Chương trình “Hội chợ nhân đạo” tại xã biên giới Môn Sơn.

“Hội chợ nhân đạo” năm 2020 được tổ chức tại xã biên giới Môn Sơn - xã vùng cao giáp biên của huyện Con Cuông, nơi người dân ít có điều kiện tiếp cận với những dịch vụ giao lưu, trao đổi hàng hóa.

Trao tặng các phần quà cho người dân xã Môn Sơn.

Tại phiên chợ, BTC bố trí gian hàng 0 đồng và phát phiếu đổi hàng miễn phí, mỗi phiếu trị giá 200 nghìn đồng cho 250 người dân mất thu nhập do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Môn Sơn.

Người dân đăng ký Gian hàng 0 đồng.

Ngoài ra, nhiều sản phẩm nông nghiệp do người dân làm ra cũng được mang đến trao đổi tại hội chợ.

Trao tặng 3 xe đạp cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã bàn giao 1 nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng; trao tặng công trình nước sạch cho người dân Làng Yên trị giá hơn 34 triệu đồng; trao 2 con bò sinh sản cho hai hộ nghèo ở xã Châu Khê và Môn Sơn trị giá mỗi con 15 triệu đồng; trao 6 máy lọc nước cho 6 trường học trên địa bàn huyện Con Cuông và hỗ trợ 3 xe đạp cho 3 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá các phần quà được trao gần 250 triệu đồng.

Trao tặng công trình nước sạch trị giá hơn 30 triệu đồng cho người dân bản Làng Yên, xã Môn Sơn. 
Bàn giao Nhà tình thương.

Nguồn kinh phí quà tặng do Trung ương Hội hỗ trợ và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ./.

Bá Hậu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện