Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tưng bừng ngày hội khai trường trên toàn tỉnh

10:53, 05/09/2018

Sáng nay 5/9, cùng với không khí của cả nước, các trường học ở Nghệ An đã tưng bừng khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

* Quỳ Hợp: Tưng bừng không khí khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, cùng với học sinh toàn tỉnh,  24 trường mầm non, 26 trường tiểu học, 13 trường THCS, 3 Trường PTDTBT THCS, 1 trường PTDTNT, 3 trường THPT và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện Quỳ Hợp đã đồng loạt từng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

Đón học sinh vào lớp 6-Trường THCS vùng cao Châu Thái, Quỳ Hợp.JPG

Đón học sinh vào lớp 6 - Trường THCS vùng cao Châu Thái, Quỳ Hợp.

Năm học mới này huyện Quỳ Hợp phấn đấu duy trì ổn định mạng lưới trường lớp với tổng số70 trường và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên với tổng số 29.718 học sinh, trong đó mần non 54 nhóm trẻ, 201 lớp mẫu giáo, 400 lớp tiểu học, 221 lớp THCS, 93 lớp THPT, 5 lớp GDTX.

Trong năm học này sẽ sát nhập 3 điểm trường lẻ về điểm trường trung tâm. Cùng với đó toàn huyện phấn đấu huy động 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 đạt 100%. Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp đạt từ 98% trở lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT không thấp hơn so với mặt bằng chung của cả tỉnh. Xây dựng thêm 4 trường đạt chuẩn QG mức độ 1, xây dựng thêm 4 trường đạt chuẩn mức độ 2.

Hội đồng đội tỉnh tặng 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó.
Hội đồng đội tỉnh tặng 10 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó.
MTTQ huyện Quỳ Hợp tặng 15 chiếc xe đạp tiếp bước đến trường.JPG
MTTQ huyện Quỳ Hợp tặng 15 chiếc xe đạp tiếp bước đến trường.

Dịp này huyện Quỳ Hợp đã chia thành 5 đoàn lãnh đạo huyện chủ chốt đi dự lễ khai giảng tại các trường trên địa bàn toàn huyện, nhằm động viên, khích lệ các thầy cô giáo và các em học sinh tiếp tục phấn đấu giữ vững phong trào học tập và đạt được thành tích cao hơn nữa trong năm học này.

Thu Hường

* Nghĩa Đàn: Lãnh đạo huyện dự lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 tại các trường học trên địa bàn

Ngày 5/9, Lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ Quốc huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức làm 5 đoàn dự lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 tại các trường học trên địa bàn.

Quang cảnh buổi lễ khai giảng.
Quang cảnh buổi lễ khai giảng.

Năm học 2017 - 2018, công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn huyện có 67 trường trực thuộc với 2010 cán bộ, giáo viên, nhân viên và trên 29 nghìn học sinh. Trong kỳ thi THPT Quốc gia số học sinh đạt từ 20 điểm trở lên đạt khoảng 15% và từ 25,0 trở lên đạt khoảng 2,0%.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.
Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Toàn ngành giáo dục huyện có 285 giáo viên dạy giỏi huyện, 37 giáo viên dạy giỏi tỉnh trong chu kỳ. 100% giáo viên đạt chuẩn đào tạo với 88,3% trên chuẩn. Có trên 380 lượt học sinh giỏi huyện và tỉnh; Đạt giải 3 toàn đoàn hội thi STKH cấp tỉnh và giải 3 tiếng hát dân ca trong trường học.

Đón các em vào lớp 1
Đón các em vào lớp 1.

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn được quan tâm, chú trọng, trong năm có 3 trường được công nhận lại, 5 trường được công nhận mới, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 50/67 trường toàn huyện, trong đó 100% trường THPT đạt cấp quốc gia. Công tác xã hội hóa giáo dục đạt được kết quả cao nhất từ trước đến nay với trên 9,7 tỷ đồng.

Trao quà tiếp sức đến trường.
Nhân dịp này, UBND huyện đã trao 200 suất quà “Tiếp bước cho em đến trường”, cho học sinh nghèo vượt khó để động viên các em trong năm học mới.

Nhân dịp này, UBND huyện đã trao 200 suất quà “Tiếp bước cho em đến trường”, cho học sinh nghèo vượt khó để động viên các em trong năm học mới./.

Minh Thái 

Tân Kỳ khai giảng năm học mới 2018- 2019

Sáng 5/9, gần 1.800 cán bộ giáo viên và gần 28.000 em học sinh của 66 trường Mầm non, Tiểu học, THCS và 3 trường THPT trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019.

Toàn cảnh lễ khai giảng tại huyện Tân Kỳ.
Toàn cảnh lễ khai giảng tại huyện Tân Kỳ.

 Năm học 2017 -2018, quy mô mạng lưới trường lớp không ngừng được củng cố và phát triển, đến nay Tân Kỳ đã có 47 trường đạt chuẩn quốc gia. Các trường học đã chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, từ đó chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ theo hướng vững chắc và toàn diện.

Đ.c Phan Văn Giáp- Phó bí thư thường trực Huyện ủy Tân Kỳ đánh trống khai giảng năm học mới.jpg
Đ.c Phan Văn Giáp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Kỳ đánh trống khai giảng năm học mới tại trường THPT Tân Kỳ.

Trong năm học có 35 em bậc THCS đạt học sinh giỏi cấp tỉnh, xếp thứ 5/15 huyện, thành thị thuộc bảng A, tăng 4 bậc so với năm học trước; có 2 em đạt giải nhì tin học trẻ Nghệ An; 1 em đạt giải 3 và 3 em đạt giải khuyến khích cuộc thi sáng tạo khoa học cấp tỉnh; Có 215 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 1 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi môn giáo dục quốc phòng an ninh toàn quốc lần thứ 2 năm 2018.

Đ.c Phan Văn Giáp- Phó bí thư thường trực Huyện ủy Tân Kỳ tặng hoa chúc mừng cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường.jpg
Đ/c Phan Văn Giáp tặng hoa chúc mừng cán bộ giáo viên và học sinh trường THPT Tân Kỳ.

Phát huy kết quả đó, năm học mới này, các trường học trên địa bàn huyện Tân Kỳ đang phấn đấu nâng cao chất lượng dạy tốt, học tốt, góp phần vào thành tích chung của ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà./.

                                                                                                          Cẩm Tú

* Trường Tiểu học Quỳnh Thiện A (TX Hoàng Mai) đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II

Sáng ngày 5/9, hòa chung không khí khai giảng năm học mới của cả nước, cô và trò Trường Tiểu học Quỳnh Thiện A tổ chức lễ khai giảng năm học mới và đón Bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Học sinh trường dự lễ khai giảng năm học mới.
Học sinh trường Tiểu học Quỳnh Thiện A dự lễ khai giảng năm học mới.

Trải qua 21 năm xây dựng và phát triển Trường tiểu học Quỳnh Thiện A không ngững nỗ lực phấn đấu phát triển nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học. Nhiều năm liền chất lượng giáo dục của trường dẫn đầu của hệ thống giáo dục tiểu học của Thị xã và được UBND Tỉnh Nghệ An quyết định công trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II. Tập thể nhà trường đạt danh hiệu lao động tiên tiến xuất sắc, công đoàn nhà trường được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen.

Dịp này, được sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND Thị xã đã trao Bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II
Dịp này, được sự uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND Thị xã Hoàng Mai  Nguyễn Hữu Tuy đã trao Bằng công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II.

Phát huy truyền thống đó, trong năm học mới 2018 - 2019 tập thể giáo viên và hơn 500 học sinh sẽ tiếp tục ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo nâng cao chất lượng phấn đấu trở thành trường tiểu học có chất lượng giáo dục đạt chuẩn trong hệ thống trường tiểu học toàn tỉnh./.

Bích Hường - Đài TTTH  Hoàng Mai

37 trường học trên địa bàn huyện Qùy Châu đồng loạt khai giảng năm học mới

Sáng nay, 37 trường học với gần 14.500 học sinh các cấp học trên địa bàn huyện Quỳ Châu cũng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng.

Hơn 14.500 học sinh trên địa bàn huyện Qùy Châu bước vào năm học mới 2018-2019
Hơn 14.500 học sinh trên địa bàn huyện Quỳ Châu bước vào năm học mới 2018 - 2019

Năm học mới 2018 - 2019, ngành giáo dục Quỳ Châu có 37 trường học với 93 điểm trường và 1 Trung tâm GDNN - GDTX. Tổng số học sinh 4 cấp học gần 14.500 học sinh, trong đó số học sinh tuyển mới các cấp là 3.000 em. Trong năm học này, ngành giáo dục huyện Quỳ Châu cũng đã có 763 giáo viên cấp mần non , TH, THCS, THPT đảm bảo công tác giảng dạy tại các trường học trên địa bàn huyện.

Các cấp các ngành trên địa bàn huyện Qùy Châu hưởng ứng “Tháng khuyến học” với nhiều suất quà trao tặng học sinh nghèo hiếu học.
Các cấp các ngành trên địa bàn huyện Qùy Châu hưởng ứng “Tháng khuyến học” với nhiều suất quà trao tặng học sinh nghèo hiếu học.

Năm học 2017 - 2018 xây mới 21 phòng học MN, TH, và các công trình phụ trợ khác, kinh phí đầu tư trên 20 tỷ đồng; tỉ lệ phòng kiên cố đạt 89.5 %, tăng 8.8% so với năm học trước. Số trường đạt chuẩn quốc gia đạt 32/37 trường, đạt tỷ lệ 86,5%, tăng 2.8% so với cùng kỳ. Số trường đạt Tiêu chuẩn chất lượng giáo dục: 20/37 trường (tỷ lệ 54%, đạt so với kế hoạch) trong đó: MN: 06 trường; TH: 10 trường; THCS: 04 trường.

 Trong không khí phấn khởi tất cả các điểm trường trên địa bàn huyện Quỳ Châu đều đều tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, trang trọng nhưng vui tươi.

Bé Vinh

* NTV tiếp tục cập nhật