Giáo dục

"Điểm chuẩn đại học sẽ tăng mạnh"

10:05, 27/08/2020
Điểm thi các môn tăng so với năm 2019 là cơ sở để nhiều chuyên gia tuyển sinh dự đoán điểm chuẩn các trường đại học tăng mạnh, đặc biệt ngành Y - Dược và khối trường công an.

Nhiều chuyên gia dự đoán mức trúng tuyển năm nay sẽ tăng ít nhất 3 điểm vì các môn tăng cộng với việc các trường đại học dành ít chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Điểm thi của thí sinh tăng cao so với năm 2019, các chuyên gia dự đoán điểm vào đại học tăng mạnh so với năm ngoái.
Điểm thi của thí sinh tăng cao so với năm 2019, các chuyên gia dự đoán điểm vào đại học tăng mạnh so với năm ngoái.

Số lượng điểm trên 27 tăng mạnh

Năm nay, điểm thi các môn tăng cao, ở các tổ hợp xét tuyển truyền thống, điểm trung bình cả nước tăng mạnh. Cụ thể, điểm trung bình tổ hợp Toán, Vật lý, Hóa học là 21,46, tăng 3,73 điểm so với năm ngoái.

Điểm trung bình tổ hợp Toán, Hóa học, Sinh học tăng từ 16,85 lên 20,36. Con số này ở tổ hợp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý tăng từ 15,64 lên 18,5 điểm.

Mức chênh lệch điểm trung bình tổ hợp Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh giữa hai năm là 2,41 (từ 15,78 năm ngoái lên 18,19 năm nay).

Điểm trung bình tổ hợp Toán, Vật lý, Tiếng Anh tăng từ 17,39 lên 20,07.

Không chỉ điểm trung bình tăng, số lượng thí sinh đạt trên 27 điểm ở các tổ hợp xét tuyển truyền thống cũng tăng đáng kể dù tổng số nguyện vọng giảm so với năm ngoái.

Trong đó, tổ hợp Toán, Vật lý, Hóa học có đến 4.375 bài thi đạt mức điểm này, tăng gấp 14 lần so với năm 2019. 48 thí sinh đạt trên 29 điểm trong khi năm ngoái chỉ có một em.

Mức chênh lệch số lượng thí sinh đạt mức điểm 27 giữa hai năm ở tổ hợp Toán, Hóa học, Sinh học là 8,3 lần, từ 350 em lên 2.901. Số thí sinh đạt trên 29 điểm tăng từ 4 lên 140.

Số lượng thí sinh đạt trên 27 điểm của tổ hợp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý tăng gấp 12 lần, năm ngoái 123 em, năm nay 1.469 em. Ngoài ra, khối thi có đến 3 thí sinh trên 29 điểm dù năm 2019, con số này là 0.

Mức tăng lớn nhất nằm ở tổ hợp Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. Con số năm nay gấp gần 20 lần năm ngoái, dù số lượng nguyện vọng giảm hơn 4.300.

Ở tổ hợp Toán, Vật lý, Tiếng Anh, độ chênh lệch giữa hai năm là 4 lần, nhỏ nhất trong số 5 tổ hợp truyền thống. Đương nhiên, mức tăng vẫn rất lớn, từ 462 em (0,14%) lên 1.908 em (0,69%). Số thí sinh đạt điểm trên 29 cũng tăng từ 0 lên 6.

Cùng đó, số lượng nguyện vọng có tổng điểm dưới 15 giảm từ 75.201 xuống 826 ở tổ hợp Toán, Vật lý, Hóa, từ 91.761 xuống 14.194 ở tổ hợp Toán, Hóa học, Sinh học.

Con số này ở tổ hợp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý là từ 248.534 xuống 79.839; ở tổ hợp Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh từ 341.901 xuống 151.614.

Số nguyện vọng đạt dưới 15 điểm theo tổ hợp Toán, Vật lý, Tiếng Anh giảm từ 83.872 xuống 19.483.

Điểm chuẩn các khối xét tuyển truyền thống được dự đoán tăng mạnh. Ảnh minh họa
Điểm chuẩn các khối xét tuyển truyền thống được dự đoán tăng mạnh. Ảnh minh họa

Điểm chuẩn đại học sẽ tăng rất mạnh

Thông qua phổ điểm thi các môn, PGS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - nhận định điểm chuẩn đại học, đặc biệt các trường top đầu sẽ tăng rất mạnh.

"Chỉ tính riêng điểm trung bình, mỗi môn đều tăng 1 điểm so với năm ngoái. Như vậy, tổ hợp xét tuyển 3 môn cộng lại sẽ tăng ít nhất 3 điểm. Riêng khối D, vì điểm tiếng Anh tăng nhẹ nên điểm xét tuyển khối này sẽ không tăng cao như các khối còn lại", ông Dũng phân tích.

Tuy nhiên, hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cho rằng mức tăng điểm chuẩn của các ngành "hot" và trường top sẽ không dừng lại ở con số 3.

"Hiện nay, các trường dành chỉ tiêu xét tuyển cho nhiều phương thức. Do đó, chỉ tiêu phương thức xét điểm thi còn khá ít, cộng với điểm thi cao sẽ đẩy điểm chuẩn lên rất cao. Các ngành Y - Dược, khối công an, quân đội, điểm chuẩn có thể từ 29 trở lên. Các ngành "hot" của Bách khoa, Ngoại thương, Sư phạm Kỹ thuật có thể từ 28 trở lên ", ông Dũng dự đoán.

Chỉ tính riêng điểm trung bình, mỗi môn đều tăng 1 điểm so với năm ngoái. Như vậy, tổ hợp xét tuyển 3 môn cộng lại sẽ tăng ít nhất 3 điểm.

-------PGS Đỗ Văn Dũng-------

Tương tự, thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, cho rằng điểm chuẩn các khối xét tuyển truyền thống như A00, B00, A01, D00 sẽ tăng khoảng từ 1 điểm đến 5 điểm so với năm 2019.

Thạc sĩ Sơn dự đoán điểm chuẩn các trường Kinh tế, Bách khoa, Y dược, Ngoại thương sẽ ở mức rất cao.

Cô Hồ Ái Linh, giáo viên Ngữ văn trường THCS - THPT Đào Duy Từ (TP.HCM) cho rằng điểm chuẩn khối C năm nay sẽ tăng từ 2-3 điểm. Riêng các khối xét tuyển có sử dụng điểm môn Giáo dục Công dân có thể tăng từ 3-4 điểm.

“Năm nay, điểm thi cao nhưng không như năm 2017. Do đó điểm chuẩn đại học sẽ cao hơn năm 2019 nhưng sẽ khó lặp lại kỷ lục năm 2017”, cô Ái Linh nhận định.

Điểm cao nhưng vẫn lo lắng

Thức đêm xem điểm cùng học sinh, thầy Đức Anh phấn khởi khi nhiều thí sinh báo điểm thi môn Ngữ văn khá cao. Một số học sinh lớp thầy đạt điểm 9 và 9,25. Số học sinh đạt điểm trên 8 rất nhiều.

Phổ điểm môn Văn năm nay rất tốt, tăng so với năm ngoái. Với các khối xét tuyển có sử dụng điểm Văn, thầy Đỗ Đức Anh dự đoán điểm chuẩn sẽ tăng mạnh.

“Điểm thi cao là niềm vui của sĩ tử nhưng khi nhiều thí sinh đạt điểm cao, đẩy mặt chung lên cao thì điều này lại là nỗi lo của các em. Thí sinh sẽ băn khoăn rất nhiều khi điều chỉnh nguyện vọng. Có nhiều học sinh của tôi đạt điểm khá cao nhưng các em đang rất lo lắng và cân nhắc việc chuyển đổi nguyện vọng”, thầy Đức Anh cho biết.

Trước những băn khoăn của học sinh, thầy giáo khuyên các nên bình tĩnh, theo dõi phổ điểm cả nước. Thí sinh có thể xin ý kiến tư vấn của thầy cô và gia đình, suy nghĩ kỹ trước khi thay đổi nguyện vọng lần cuối.

“Hãy vui với kết quả đầy nỗ lực này của bản thân. Dù thế nào thì vẫn luôn có một con đường. Đừng quá hoang mang và lo lắng”, thầy động viên học trò.

Theo Zing

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện