Giáo dục

NÓNG: TP.HCM tạm dừng kỳ thi lớp 10

13:07, 30/05/2021

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đồng ý đề nghị dời kỳ thi lớp 10 đến khi có thông báo mới.

Đề xuất được Sở GD-ĐT đưa ra tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch COVID-19 tại TP.HCM diễn ra sáng nay 30-5. 

Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TP và các sở, ngành, quận huyện dự họp.

Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM năm nay diễn ra ngày 2 và 3-6 (ngày 1-6 thí sinh làm thủ tục dự thi). Để phòng dịch, Sở Giáo dục - đào tạo đã yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh phải khai báo y tế vào từng ngày thi trong kỳ thi.

2.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 để phục vụ công tác coi thi. Riêng những cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ trong hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 sẽ được xét nghiệm COVID-19 vào đợt 2.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao đổi với ông Lê Hồng Sơn - giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM - tại cuộc họp sáng 30-5.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao đổi với ông Lê Hồng Sơn - giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM - tại cuộc họp sáng 30-5.

 Theo số liệu của Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM, năm nay có 83.324 thí sinh dự thi vào lớp 10. Trong đó có 75.854 thí sinh dự thi lớp 10 thường, 6.485 thí sinh dự thi lớp 10 chuyên và 985 thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện