Giáo dục

Nghĩa Đàn sôi nổi hội thi tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam

17:42, 18/04/2022
Chiều 18/4, tại trường PTDT BT THCS Lợi Lạc, UBND xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Đàn) tổ chức hội thi tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc năm 2022.
Quang cảnh hội thi.

Tham gia hội thi có 4 đội là Ném còn, Múa xòe, Xăng khan, Khắc luống phải trải qua các phần thi: màn chào hỏi, kiến thức và tài năng.

Màn chào hỏi.

Hội thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích, hấp dẫn, cơ hội học tập, mở rộng kiến thức, nâng cao kỹ năng sống, trải nghiệm cho các học sinh, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc.

Phần thi tài năng biểu diễn trang phục đồng bào các dân tộc. 

Đồng thời, giúp các em có ý thức bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện trong các nhà trường.

Phần thi tài năng gói bánh gai của đồng bào dân tộc Thổ.
Phần thi kiến thức.

Kết quả giải nhất đã thuộc về đội Khắc luống, giải nhì Xăng khan, giải ba Ném còn, Múa xòe. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải phụ cho màn chào hỏi xuất sắc nhất, tài năng xuất sắc nhất.

Trao giải cho các đội.

Đây là hoạt động nhằm chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4.

Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện