Giáo dục

Sôi nổi hội thi Giới thiệu di sản văn hoá huyện Hưng Nguyên

14:40, 16/04/2022
Sáng 16/4, tại xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên phối hợp với Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức Hội thi “Giới thiệu di sản văn hóa huyện Hưng Nguyên” cụm 1.

Hưng Nguyên hiện có 12 di tích cấp Quốc gia và 26 di tích cấp tỉnh, 126 di sản đưa vào danh mục. Hội thi “Giới thiệu di sản văn hoá Hưng Nguyên” năm 2022 được khởi động từ tháng 3.

Phần thi thuyết trình của
Phần thi thuyết trình của Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.

Qua vòng thi sơ khảo tại 12 trường THCS, các trường đã chọn ra được gương mặt tiêu biểu đại diện cho trường mình tham gia Hội thi cấp cụm.

Tham dự hội thi cụm số 1 có 6 bài dự thi gồm bài thuyết minh và hình ảnh trình chiếu đến từ Trường THCS Lê Xuân Đào; THCS Phúc Lợi; Trường THCS Nguyễn Biểu; Trường THCS Long Xá; Trường THCS Minh Khai và THCS Lam Thành.

Không khí cổ vũ sôi nổi tại hội thi.
Không khí cổ vũ sôi nổi tại hội thi.

Bằng tình yêu và lòng tự hào về quê hương đất nước, dưới hình thức thuyết trình các em học sinh đã mang đến Hội thi những kiến thức cơ bản về các giá trị văn hoá di sản trên địa bàn huyện nhà như: Di tích Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh; Đền Vua Lê, Đền thờ Hoàng Nghĩa Lương; Đền Thanh Liệt; Đền Nghĩa Sơn cũng như đặc sản bánh cà Hưng Tân.

Kết thúc Hội thi Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh đến từ Trường THCS Nguyễn Biểu; giải Nhì Trường THCS Minh Khai; Trao 2 giải Ba và 2 giải khuyến khích.

Trao giải cho các thí sinh đạt giải.
 
 
Trao giải cho các thí sinh đạt giải.

Thông qua hội thi nhằm tạo nên sân chơi bổ ích góp phần giúp các em mở rộng kiến thức và hiểu biết sâu sắc về những giá trị di sản văn hoá của địa phương, giáo dục các em lòng biết ơn, niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước, có ý thức bảo vệ, phát huy những giá trị di sản quê hương. Đồng thời, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết minh cho các em học sinh.

Hà Huệ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện