Giáo dục

Học sinh Nghệ An dành giải Ba tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của HSSV lần thứ V

18:21, 26/03/2023
Chiều 26/3, tại thành phố Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V sau 2 ngày diễn ra chuỗi các hoạt động sôi nổi, thiết thực. Tại cuộc thi này, đội thi của Sở GD&ĐT Nghệ An đạt giải Ba và giải Bình chọn.

Cuộc thi HSSV với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ V (SV_STARTUP) cấp Quốc gia dành cho học sinh, sinh viên trên toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức.

Gian hàng trưng bày
Gian hàng trưng bày của dự án Mũ bảo hiểm Smart Lock, thuộc lĩnh vực: Kinh doanh tạo tác động xã hội, khối Học sinh phổ thông - Đơn vị: Sở GD&ĐT Nghệ An.

Năm nay, cuộc thi được phát động từ tháng 11/2022 và đã nhận được 508 dự án thuộc 5 lĩnh vực như: Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; nông, lâm, ngư nghiệp; giáo dục, du lịch, dịch vụ, tài chính; y tế, chăm sóc sức khỏe, công nghệ làm đẹp; kinh doanh tạo tác động xã hội.

Ban tổ chức đã chọn ra 80 dự án xuất sắc nhất vào vòng bình chọn và chung kết gồm hai chặng: Đánh giá trực tiếp tại gian hàng trưng bày dự án, ý tưởng của học sinh, sinh viên; Thuyết trình.

Toàn cảnh lễ trao giải cuộc thi.
Toàn cảnh lễ bế mạc và trao giải cuộc thi.

Dự án Mũ bảo hiểm Smart Lock, thuộc lĩnh vực: Kinh doanh tạo tác động xã hội, khối Học sinh phổ thông - Đơn vị: Sở GD&ĐT Nghệ An đã xuất sắc dành giải Ba và giải Bình chọn. Đây là dự án duy nhất đại diện cho tỉnh Nghệ An ở khối Học sinh phổ thông tham dự tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V. 

Đ
Dự án Mũ bảo hiểm Smart Lock, thuộc lĩnh vực: Kinh doanh tạo tác động xã hội, khối Học sinh phổ thông - Đơn vị: Sở GD&ĐT Nghệ An đã xuất sắc dành giải Ba và giải Bình chọn.

Thông qua ngày hội khởi nghiệp nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà trường. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị đào tạo thay đổi trong vấn đề dạy và học, đặc biệt ở bậc giáo dục đại học, áp dụng các thành tựu nghiên cứu và chuyên môn để nhanh chóng bắt kịp với xu thế mới; Tăng cường các hoạt động hướng nghiệp, truyền ngọn lửa đam mê, tạo nền tảng vững vàng cho học sinh, sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Từ đó, phát triển năng lực, phẩm chất của bản thân, tự tin tạo ra sự đột phá, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Phan Giang

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện