Giáo dục

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo

12:29, 14/12/2023

Sáng 14/12, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Sau 10 năm triển khai, sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần to lớn vào quá trình phát triển đất nước nói chung, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng. Đặc biệt đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, cán bộ, Đảng viên; thể chế chính sách tiếp tục được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho đổi mới giáo dục - đào tạo. Hệ thống giáo dục quốc dân được hoàn thiện theo hướng mở, liên thông giữa các cấp học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục - đào tạo; quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu học tập suốt đời của người dân... Dù vậy trong triển khai Nghị quyết vẫn còn những hạn chế, lúng túng. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Tại hội nghị, Bộ Giáo dục - Đạo tạo cũng đề xuất Bộ Chính trị ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29, trong đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện quyết liệt hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết để đến năm 2030 nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu kết luận hội nghị.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Kim Sơn phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, trước bối cảnh, yêu cầu trong nước và quốc tế đang thay đổi mạnh mẽ, thì hệ thống quan điểm, tư duy, phương pháp thực hiện đổi mới giáo dục, đào tạo sẽ được đánh giá, nhìn nhận lại; bổ sung các vấn đề, đòi hỏi mới từ thực tiễn, lý luận, tạo đột phá hơn nữa đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới phù hợp với nhu cầu hội nhập Quốc tế. Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ tiếp thu các ý kiến hoàn thiện văn bản để trình Bộ Chính trị.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện