Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tân Kỳ: Hiệu quả công nghệ tưới tự động cho cây trồng cạn

18:27, 04/06/2017

Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nhằm giảm chi phí đầu tư và tăng hiệu quả kinh tế, là mục tiêu mà nhiều hộ nông dân ở huyện Tân Kỳ hướng tới. Bên cạnh công nghệ tưới nhỏ giọt, mô hình tưới nhỏ lẻ cho cây ăn quả, cây công nghiệp,... công nghệ tưới phun mưa, phun sương cho cây giống lâm nghiệp tại xã Tân Hương, đã và đang từng bước khẳng định được hiệu quả.

Mặc dù những ngày này nắng nóng, nhưng gia đình anh Nguyễn Hữu Luyện ở xóm 6, xã Tân Hương vẫn thuê công nhân làm đất, ươm cấy keo dâm cành để chủ động cung ứng cây giống phục vụ trồng rừng vụ Thu. Gia đình anh Luyện là hộ sản xuất cây giống có quy mô lớn nhất xã Tân Hương, trên diện tích 3 ha vườn ươm, mỗi năm cung ứng ra thị trường từ 6 triệu đến 7 triệu cây giống các loại.

Anh Nguyễn Hữu Luyện chia sẻ: “Trên 1,5 ha đã lắp đặt hệ thống tự động thì tưới 1 buổi là xong nhưng nếu kéo vòi tưới bằng tay thì phải cần 3 người tưới 1 ngày mới xong và tưới tự động rất đều như thế thì đỡ được chi phí nhiều, đồng thời tăng hiệu quả trong việc bảo vệ cây trồng trong thời tiết nắng hạn”.

a
Công nghệ tưới phun mưa, phun sương cho cây giống lâm nghiệp từng bước khẳng định được hiệu quả.

Cũng như gia đình anh Luyện, để chủ động nước tưới cho cây giống, nhất là vào thời điểm nắng hạn, gia đình anh Phạm Công Lịch ở xóm 6, xã Tân Hương đã đầu tư hơn 50.00.000 đồng lắp hệ thống tưới phun sương. Với hệ thống này, chỉ cần thao tác nhỏ đã chủ động tưới cho khắp cánh đồng, nhờ đó nên cây giống sau khi ươm đạt tỷ lệ sống trên 90%, phát triển xanh tốt, giá cây keo dâm cành cao gấp 2 lần so với keo hạt nên đem lại thu nhập khá cho gia đình. Vụ xuân năm nay, gia đình đã xuất bán 100 vạn cây giống, cho thu nhập từ 400 triệu đến 500 triệu đồng, trừ chi phí mang về lãi ròng gần 200 triệu đồng.

Anh Lịch cho biết thêm: “Lúc đầu gia đình tưới bằng tay thì thấy hiệu quả không được như mong muốn, nên gia đình đã đầu tư lắp đặt hệ thống phun sương, có tốn kém nhưng thấy hiệu quả thứ nhất thấy tỉ lệ cây giống đạt cao hơn. Bên cạnh đó, hệ thống phun sương không cần quá nhiều nhân công, chủ động trong thời gian tưới tiêu.”

a
Chỉ cần một thao tác mở van khóa để tưới tiêu toàn bộ diện tích cây trồng.
a
Mỗi vòi phun có thể tưới nước đều trên 1m2.

Những năm gần đây, nhờ phát triển nghề ươm cây giống lâm nghiệp, nhiều hộ dân ở xã Tân Hương huyện Tân Kỳ đã vươn lên thoát nghèo, một số hộ có kinh tế khá giả. Toàn xã hiện có 200 hộ dân tham gia ươm cây giống lâm nghiệp với diện tích  hơn 14 ha. Hầu hết các hộ dân đã khoan giếng, lắp đặt ống dẫn tưới cho cây trồng tại vườn ươm, trong đó có hơn 20 hộ đầu tư lắp đặt hệ thống phun mưa, phun sương quy mô lớn. Nhờ chủ động nguồn nước tưới thường xuyên nên cây trồng phát triển tốt ngay cả trong điều kiện thời tiết nắng hạn. Mỗi 1 ha ươm giống cây lâm nghiệp ước tính mỗi năm cho nguồn lãi ròng trên 500 triệu đồng, đưa lại tổng doanh thu cho địa phương từ nghề ươm cây giống 8 tỷ đồng. Nghề ươm cây giống còn giải quyết việc làm thời vụ cho 1.000 lao động địa phương với mức thu nhập từ 4 triệu đến 5 triệu đồng/người/tháng.

Đánh giá hiệu quả về ứng dụng khoa học công nghệ trong tưới cây lâm nghiệp tại địa phương, ông Lê Nam Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ cho biết: “Huyện Tân Kỳ nói chung, xã Tân Hương nói riêng đối với thời tiết rất khắc nghiệt, mà nghề ươm cây giống phải tưới thường xuyên ngày nào cũng tưới cho nên đưa hệ thống này vào thì mang lại hiệu quả kinh tế trên địa bàn. Đối với cấp ủy chính quyền địa phương sẽ mở 4 lớp kỹ thuật nghề ươm cây giống và hướng dẫn cho bà con sử dụng hệ thống đó”.

a
Công nghệ tưới phun mưa, phun sương cho cây giống lâm nghiệp tiết kiệm chi phí nhân công, chủ động thời gian tưới tiêu, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán.

Ông Nguyễn Tất Hải - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ cho biết thêm: “Công nghệ tưới tự động áp dụng tại các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã khẳng định được hiệu quả. Tuy nhiên nhiều hộ gặp trở ngại về kinh phí để lắp đặt hệ thống này. UBND tỉnh đã có chính sách hỗ trợ chi phí lắp đặt, người dân rất đồng tình ủng hộ cao và mong muốn chính sách này tiếp tục thực hiện và tăng số lượng hộ dân được hỗ trợ để phát triển sản xuất bền vững”.

Qua thực tế sản xuất, mỗi ha lắp đặt hệ thống tưới phun mưa, phun sương có mức chi phí gần 200 triệu đồng. Tuy vậy, hệ thống này sử dụng được trong thời gian dài, lại tiết kiệm được nước tưới, công lao động và cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, thích hợp cho bà con áp dụng phương pháp mới là làm keo dâm cành thay thế dần keo hạt, để tăng giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Đây cũng là một trong những giải pháp chống hạn hiệu quả cho cây trồng cạn cần được diện rộng tại địa bàn huyện miền núi Tân Kỳ nhằm giúp bà con nâng cao nhân ra hiệu quả sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán xảy ra.                                                                            

(Cẩm Tú - Đài TTTH Tân Kỳ)