Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Điện lực Nghệ An nỗ lực vì giá điện cho hộ nghèo

15:52, 09/06/2011
Thực hiện Quyết định 268 của Thủ tướng Chính phủ về biểu giá bán lẻ điện cho các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp đã được tỉnh và ngành điện triển khai nghiêm túc. Tuy nhiên trong quá trình trình triển khai còn gặp một số khó khăn, vướng mắc hiện đang được ngành điện và các HTX bán điện trên địa bàn tháo gỡ.

 

Nếu như trước đây với tiêu thụ 42kwh/tháng, chị Vũ Thị Lan – xóm Ngọc Minh – xã Diễn Ngọc huyện Diễn Châu phải trả tiền điện trên 57.000 đồng, thì nay chị chỉ phải trả gần 46.000 đồng. Với việc đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50kWh/tháng phục vụ cho mục đích sinh hoạt, nên chị Lan không phải mua điện ở mức 1.242 đồng mà chỉ mua với mức 993 đồng/kw. Gia đình đã giảm được 11.000 đồng tiền điện trong tháng 4.

 

 Tiếp nhận đơn đăng ký giá điện hộ nghèo (Ảnh minh họa)

 

Ngay từ khi có quyết định 268 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Điện lực Nghệ An và các chi nhánh điện lực trực thuộc đã triển khai công tác tuyên truyền về chủ trương này trên các phương tiện thông tin, đại chúng và tại các điểm thu tiền điện hoặc trụ sở của Điện lực. Tuy nhiên, theo quy định là hộ có thu nhập thấp, nên ngay từ bước đầu triển khai, việc đăng ký đã gặp không ít khó khăn. Theo ông Phạm Văn Nga - phó phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Nghệ An, khó có thể xác định thế nào là thu nhập thấp, nên theo hướng dẫn của ngành điện công ty đã cho khách hàng có mức sử dụng điện thường xuyên dưới 50kwh mỗi tháng đăng ký để hưởng chính sách giá điện ưu đãi. Và cho đến thời điểm gia hạn là 15/5/2011, đã có gần 205.000 khách hàng trên tổng số hơn 350.000 khách hàng trực tiếp mua điện với các chi nhánh Điện lực trực thuộc và gần 113.000 khách hàng trên tổng số 150.000 khách hàng mua điện gián tiếp qua các HTX dịch vụ điện năng đã đăng ký.

 

Một trong những khó khăn của việc triển khai chủ trương này tại Nghệ An là có địa bàn rộng, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn còn nhiều nên người dân có thu nhập thấp khó tiếp cận với thông tin và thực hiện việc đăng ký. Đây là là trở ngại lớn nhất khiến cho các hộ nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa chưa dễ tiếp cận được với chính sách mua điện với giá ưu đãi. Điển hình như các huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong – nơi có những bản đi cả ngày trời mới ra đến điểm đăng ký và như vậy chi phí đi lại còn tốn kém hơn khi được giảm tiền điện theo chủ trương.

 

Theo gia hạn, đến ngày 15/5/2011, hộ thu nhập thấp sử dụng mức dưới 50kwh mỗi tháng sẽ hết hạn đăng ký hưởng gía điện ưu đãi. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của khách hàng theo đúng chủ trương của Chính phủ, Công ty Điện lực Nghệ An và các chi nhánh điện lực trực thuộc đã có các giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Ông Phạm Văn Nga – Phó phòng Kinh doanh Công ty Điện lực NA cho biết: Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, Công ty vẫn cho tiếp tục đăng ký nếu chậm do các nguyên nhân khách quan.

 

Tuy còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng nhưng việc thực hiện giá bán điện cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp đã có những tác động tích cực đến đời sống nhân dân. Ngoài giảm bớt được một phần kinh phí chi tiêu trong gia đình, đã khuyến khích người dân có kế hoạch sử dụng điện một cách tiết kiệm để có thể duy trì việc mua điện với giá rẻ.

 

(Trần Minh)