Nghệ An chú trọng phát triển cây công nghiệp
Trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An giai đoạn 2013 – 2020, định hướng của tỉnh là nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Các loại cây công nghiệp, cây có múi là những cây trồng được chú trọng ở các vùng có lợi thế, chủ yếu là ở các huyện miền Tây Nghệ An.
Trong số các cây công nghiệp được huyện Quỳ Hợp chú trọng để phát triển và mở rộng, cam được xem là cây trồng mũi nhọn và có nhiều thế mạnh. Đây không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo, giờ đây người dân đã xác định cam là cây làm giàu. Như tại xã Minh Hợp – vùng trọng điểm trồng cam của Quỳ Hợp, mỗi héc ta cam cho các hộ doanh thu bình quân từ 500 – 800 triệu đồng/năm.
![]() |
| Cam là cây trồng mũi nhọn của huyện Quỳ Hợp |
Ông Nguyễn Minh Quang – Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hợp nói: Xã Minh Hợp hiện có khoảng 1.200 ha cam kinh doanh, còn lại 200ha là đang trong giai đoạn kiến thiết. Một hai năm tới sẽ mở rộng thêm khoảng 2 – 300ha.
Hiện nay, Quỳ Hợp đang có gần 1.950ha cây ăn quả có múi, phân bố chủ yếu tại vùng đất đỏ Bazan. Trong đó diện tích cam khoảng 1.522 ha, chiếm gần 80% diện tích cây ăn quả có múi. Xác định đây là cây trồng có thể nâng cao giá trị gia tăng, ngay đầu nhiệm kỳ, địa phương đã xây dựng hẳn một đề án “Phát triển vùng nguyên liệu Cam Quỳ Hợp theo hướng sản xuất hàng hóa”. Mục tiêu đến năm 2020, toàn huyện có 3.000ha cây ăn quả có múi, trong đó diện tích cam chiếm 2.410ha.
![]() |
| Huyện Quỳ Hợp sẽ tiến hành xây dựng thương hiệu cam trong thời gian tới |
Ông Trương Văn Khoa – Phó chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết: Huyện đã xây dựng kế hoạch và giao cụ thể cho các nông trường, các địa phương. Tập trung chủ yếu vào 3 giống chính: cam Vân Du, cam Xã Đoài, cam Valenxia. Đồng thời sẽ tiến hành xây dựng thương hiệu cam Quỳ Hợp.
Còn với cây cao su, tỉnh đã xây dựng quy hoạch phát triển trong giai đoạn 2013 – 2020, sau đó được điều chỉnh, bổ sung vào đầu năm 2014. Cây cao su sẽ được trồng tập trung tại 8 huyện miền Tây Nghệ An. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 23.500 ha cao su. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển cao su Nghệ An được quy hoạch gần 50% diện tích của toàn tỉnh. Đến nay, diện tích bàn giao thực tế là 5.400ha và công ty đã trồng được 4.300ha. Tuy nhiên, hiện nay, huyện đang gặp khó khăn trong việc giao đất để trồng cây cao su do có nhiều diện tích đất chồng lấn với dân, một số quy hoạch đang nằm trong vùng đầu nguồn.
![]() |
| Đến năm 2020, tỉnh Nghệ An phấn đấu trồng được 23.500ha cao su |
Ông Nguyễn Tiến Lâm – Phó giám đốc Sở NN & PTNT cho biết: Có 3 giải pháp được tập trung để giải quyết: Thứ nhất, tiếp tục rà soát lại quy hoạch, nếu có các diện tích đủ điều kiện thì sẽ bổ sung; thứ hai là xây dựng các chính sách cụ thể đối với rừng nghèo kiệt để làm thủ tục chuyển giao; thứ 3 là tổ chức liên doanh, liên kết với người dân.
Cùng với phát triển diện tích cây công nghiệp, tỉnh và các nhà đầu tư sẽ phối hợp ban hành các cơ chế chính sách hỗ trợ cho người dân, đưa các giống mới để nâng cao năng suất, chất lượng; nhất là tăng cường chế biến sâu để gia tăng giá trị, hướng tới xuất khẩu. Mới đây, một số doanh nghiệp Nhật Bản đã tiến hành khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Nghệ An trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ cây chè công nghiệp và một số cây trồng khác. Đây là hướng mở để nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần khai thác tiềm năng của các địa phương có thế mạnh về cây công nghiệp tại Nghệ An.
(Thái Dương)



