Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Biến đất hoang thành Trang trại VACR "màu mỡ"

09:49, 09/11/2016

Khởi nghiệp từ năm 2007, sau nhiều năm đầu tư, xây dựng, đến nay, trang trại chăn nuôi tổng hợp của gia đình bà Vi Thị Lợi ở bản Xốp Nhị - xã Hữu Lập - huyện Kỳ Sơn đã cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ năm và là người tiên phong trong trong phát triển kinh tế bằng cách xây dựng mô hình trang trại tổng hợp VACR trên vùng đất hoang hoá.

Vừa thoăn thoắt xúc lúa đổ vào máng cho đàn gà, đàn ngan, bà Vi Thị Lợi vừa chia sẻ kinh nghiệm  của gia đình: Từ những kiến thức tìm hiểu được và sự đam mê đối với chăn nuôi, với 3,5ha diện tích đất vườn, bà Vi Thị Lợi đã mạnh dạn vay ngân hàng 200 triệu đồng đầu tư xây dựng mô hình trang trại tổng hợp. Bước đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng bà xác định xây dựng cơ sở hạ tầng trang trại đến đâu chăn nuôi đến đó và từng bước mở rộng quy mô nên bà "khởi điểm" của trang trại là đàn gia cầm gồm gà đen, ngan và ngỗng.

Đàn gà đen, ngan ngỗng mỗi năm đem lại cho gia đình bà Lợi hàng chục triệu đồng
Đàn gà đen, ngan ngỗng mỗi năm đem lại cho gia đình bà Lợi hàng chục triệu đồng

Do chưa biết cách phòng bệnh cho đàn vật nuôi nên trong hai năm đầu, gia đình bà thất bại liên tục. Đàn gà, ngan lần lượt nhiễm bệnh, chết sạch. Không nản chí, bà tiếp tục mua lứa ngan, gà khác tiếp tục nuôi. Đồng thời, xây thêm chuồng trại chăn nuôi lợn đen, đào ao thả cá, nuôi thêm ba ba. Thấy vùng đất này đẹp, nên tôi nảy ra ý định xây dựng trang trại tổng hợp. Được Hội phụ nữ tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh, lại xem học hỏi trên ti vi, nhất là kênh nông nghiệp nông thôn, tôi từng bước có kinh nghiệm, sau 2 năm đã trả được nợ, đàn gà, lợn không còn bị dịch bệnh - Bà Lợi nói.

Trang trại của gia đình bà được xây dựng theo quy mô khép kín, chất thải của gia súc, gia cầm được tận dụng để nuôi cá, vừa tránh gây ô nhiễm môi trường, vừa tăng hiệu quả kinh tế. Hiện tại, trong trang trại có hơn 10 con lợn nái sinh sản, bình quân hàng năm xuất bán trên hàng trăm con lợn thịt, lợn giống thu lãi hơn 100 triệu đồng. Chưa kể, mỗi năm bà còn bán hơn 500 con gà đen và ngan, ngỗng, ba ba, cá... và vườn nhãn trĩu quả hàng trăm gốc...

Bình quân, hàng năm gia đình bà xuất bán trên hàng trăm con lợn thịt, lợn giống....
Bình quân, hàng năm gia đình bà xuất bán trên hàng trăm con lợn thịt, lợn giống....
... thu lãi hơn 100 triệu đồng
... thu lãi hơn 100 triệu đồng

Chị Võ Thị Huyền - Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Sơn cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu như mô hình VAC, VACR, và trong những mô hình đó có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Phát triển VAC, VACR là một thế mạnh  trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, vì vậy sắp tới chúng tôi cũng tập trung tuyên truyền tổ chức cho các chị em hội viên phụ nữ trong toàn huyện về học hỏi kinh nghiệm từ bà Lợi để phát triển kinh tế gia đình ngày càng vững mạnh.

Chưa kể, mỗi năm bà còn bán hơn 500 con gà đen và ngan, ngỗng, ba ba, cá..và vườn nhãn trĩu quả hàng trăm gốc
Mỗi năm bà còn bán hơn 500 con gà đen và ngan, ngỗng, ba ba, cá... và vườn nhãn trĩu quả hàng trăm gốc

Hiện nay, trang trại tổng hợp của gia đình bà Vi Thị Lợi đang phát triển tốt, thương lái biết tiếng tự tìm đến tận vườn thu mua sản phẩm, vì vậy, bà không phải mất chi phí vận chuyển đi tiêu thụ. Nguồn thu từ trang trại không chỉ tăng nguồn thu nhập, cải thiện đáng kể cho đời sống gia đình mà quan trọng hơn là cải tạo được diện tích đất sản xuất kém hiệu quả trở thành mảnh đất sản xuất cho giá trị kinh tế cao trên địa bàn huyện rẻo cao Kỳ Sơn./.

(Hiến Chương)