Thanh Chương: Ổn định vùng nguyên liệu sắn
Từ cuối quý 3 năm 2016 đến nay, do giá tinh bột sắn trên thị trường thế giới giảm và 2 thị trường chính là Trung Quốc và Hàn Quốc giảm thu mua, nhập khẩu các sản phẩm từ cây sắn của Việt Nam nên giá sắn nguyên liệu cũng giảm; phần nào ảnh hưởng đến tâm lý sản xuất của bà con nông dân vùng nguyên liệu sắn Nghệ An khi bước vào trồng sắn vụ Xuân.
Vùng đất khoảng 33ha của bà con xóm 1, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương đã trồng cây nguyên liệu sắn ổn định gần 10 năm nay. Với thu nhập khoảng từ 30.000.000 – 40.000.000 đồng/ha/vụ. Cây sắn đã giúp nhiều hộ gia đình thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Thế nhưng, với giá sắn củ tươi bán ngang tại ruộng giảm từ 1.400 đồng/1 kg xuống còn 1.000đ/kg như hiện nay, nhiều hộ trồng sắn cũng không còn mặn mà với cây trồng chủ lực này.
![]() |
| Nhiều hộ gia đình không còn mặn mà với cây sắn. |
Theo chia sẻ của ông Nguyễn Trường Sơn – Bí thư Chi bộ xóm 1, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương: “Vụ sắn vừa qua, giá ắn giảm nên bà con cũng chán nản. Chắc chắn là vụ Xuân năm nay, diện tích trồng sắn sẽ giảm, chuyển sang trồng ngô cho bò sữa. Tuy nhiên vùng đất này cũng không thể trồng được cây gì khác cho thu nhập cao hơn cây sắn nên theo chỉ đạo của nhà máy, một số hộ cũng bắt đầu trồng giống sắn mới để có năng suất và hàm lượng tinh bột cao hơn để bán được giá hơn.”
Thanh Chương là huyện có vùng nguyên liệu sắn lớn nhất Nghệ An, cung cấp nguyên liệu chính cho Nhà máy Tinh bột sắn INTIMEX đóng trên địa bàn huyện. Mặc dù giá sắn hiện nay có thấp hơn những năm trước nhưng nhà máy vẫn thu mua kịp thời toàn bộ sản lượng sắn của bà con. Vì vậy, vụ Xuân năm nay, huyện vẫn quy hoạch trồng 2.000 ha nguyên liệu sắn như những năm trước.
![]() |
| Mặc dù có biến động về sản phẩm sắn nhưng huyện Thanh Chương vẫn quy hoạch diện tích cây chủ lực này như những vụ trước. |
Ông Trần Phi Hùng – Trưởng phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Thanh Chương cho biết: “Vụ Xuân năm nay, huyện vẫn giữ nguyên quy hoạch như những năm trước nhưng đã phối hợp với nhà máy đầu tư một số mô hình trồng sắn giống mới có năng suất và hàm lượng tinh bột cao hơn. Đồng thời chỉ đạo bà con nông dân đảm bảo quy hoạch nên khả năng vẫn sẽ đảm bảo diện tích, sản lượng cung cấp cho nhà máy.”
Hiện đang trong thời điểm chính vụ thu hoạch, nhiều nhà máy chế biến tinh bột sắn sản xuất cầm chừng vì không tiêu thụ được sản phẩm nhưng Nhà máy Tinh bột sắn INTIMEX Nghệ An vẫn sản xuất ổn định. Mỗi ngày thu mua khoảng 1.000 tấn củ tươi. Từ đầu vụ đến nay, nhà máy đã sản xuất được gần 30.000 tấn tinh bột sắn.
![]() |
![]() |
| Nhà máy Tinh bột sắn INTIMEX Nghệ An cam kết bao tiêu sản phẩm sắn cho người nông dân. |
Ông Trần Quốc Hoàn – Giám đốc Nhà máy Tinh bột sắn INTIMEX Nghệ An cho biết thêm: “Giá sắn hiện thấp nhưng không phải là không bán được. Chúng tôi vẫn xuất được hàng sang Trung Quốc nhưng không tiêu thụ vội vì giá sắn sẽ sớm ổn định trở lại. Và nếu Trung Quốc, Hàn quốc giảm thu mua thì vẫn còn nhiều thị trường tiềm năng khác. Vậy nên, tôi mong là bà con vẫn sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, đảm bảo vùng nguyên liệu.”
Sau hơn 10 năm gắn bó với cây sắn, với nhà máy; người dân huyện Thanh Chương nói riêng và các huyện miền núi Nghệ An nói chung đã yên tâm tin tưởng, coi cây sắn là cây xóa đói giảm nghèo. Bởi vậy, dù thị trường tiêu thụ có lúc biến động nhưng người nông dân vẫn nên tin tưởng, đồng hành cùng chính quyền địa phương và doanh nghiệp ổn định vùng nguyên liệu. Đồng thời, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất để có năng suất và hàm lượng tinh bột cao hơn.
(Lê Hằng)




