Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Trồng cà xanh 90 ngày, thu 100 triệu/ha

10:22, 17/03/2017

Thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, những năm gần đây nhiều hộ dân ở huyện Anh Sơn đã có được thu nhập khá nhờ trồng cây cà xanh. Thực tế cho thấy năng suất cây cà xanh này đạt từ 5-6 tạ/sào. Sau khi trừ các khoản chi phí, mỗi vụ hộ trồng cà có lãi từ 80-100 triệu đồng/ha.

Cà xanh ở Anh Sơn là giống tự ươm nên vỏ xanh bóng, ruột trắng xanh
Cà xanh ở Anh Sơn là giống tự ươm nên vỏ xanh bóng, ruột trắng xanh

Nhận thấy nhu cầu của thị trường tiêu thụ thuận lợi, giá bán ổn định, những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Hoa Sơn mạnh dạn đầu tư vừa trồng cà trong vườn nhà, vừa chuyển ra vườn đồng để thâm canh. Nhờ hiệu quả từ trồng cà xanh đem lại, hiện nay, toàn xã Hoa Sơn có gần 10ha cà xanh, tập trung nhiều ở xóm 4, xóm 5, nhiều hộ  đầu tư làm từ  4 đến 5 sào, hộ ít cũng 1 sào.

Chị Trần Thị Hoa thôn 4 xã Hoa Sơn trồng 2,5 sào cà xanh, hiện nay đang vạo vụ thu hoạch
Chị Trần Thị Hoa thôn 4 xã Hoa Sơn trồng 2,5 sào cà xanh, hiện nay đang vạo vụ thu hoạch

Gia đình chị Trần Thị Hoa thôn 4 xã - Hoa Sơn có truyền thống làm rau màu cả chục năm nay, trước đây chủ yếu trồng xu hào, bắp cải, xúp lơ. Những năm gần đây, chị Hoa chuyển đổi 2,5 sào đất trồng rau màu sang trồng cà xanh. Sau khi trồng khoảng 90 ngày là cà cho thu hoạch lứa đầu tiên. Chị Hoa cho biết: Vào thời điểm thu hoạch rộ cứ 1 ngày hái 1 lần, mỗi lần hái khoảng 40- 50 kg. Đối với giống cà xanh này không chỉ cho năng suất cao, dễ trồng mà còn có thị trường đầu ra với giá cả ổn định. Vào thời điểm ra tết nguyên đán cà được bán với giá 25.000 đồng/kg, hiện nay giá ổn định 12.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí  cũng cho gia đình thu nhập 15- 20 triệu đồng.

Cà xanh Anh Sơn được thị trường ưa chuộng vì vị ngọt, giòn.
Cà xanh Anh Sơn được thị trường ưa chuộng vì vị ngọt, giòn.

Không chỉ riêng xã Hoa Sơn mà hiện nay ở các xã khác như Cẩm Sơn, Tường Sơn, Thạch Sơn nông dân cũng đang rất phấn khởi bởi cây cà xanh được mùa, được giá. Tuy không phải là cây trồng mới nhưng với hiệu quả mà nó mang lại so sánh với một số đối tượng cây trồng ngắn ngày khác ở Anh Sơn thì bà con nông dân nhận thấy đây là loại cây đang dẫn đầu về tính hiệu quả và ổn định về đầu ra, giá cả.

(Thái Hiền)