Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Gương sáng trong phong trào trồng rừng ở Châu Bình

10:22, 09/05/2017

Xã Châu Bình là một trong những điểm sáng về công tác trồng rừng của huyện Quỳ Châu. Phát huy lợi thế của địa phương, có đến 85% hộ dân trên địa bàn đã tích cực tham gia nhận bảo vệ, trồng và chăm sóc rừng, phát triển các mô hình sinh kế bền vững từ rừng. Ông Nguyễn Văn Thiện, trưởng bản 3/2 là một tấm gương điển hình trong phong trào đó.

Đưa chúng tôi đi thăm trang trại của gia đình, đi giữa bạt ngàn màu xanh của rừng, của vườn cây ăn quả, nhìn cơ ngơi sau gần 20 năm xây dựng của gia đình ông Nguyễn Văn Thiện chúng tôi không khỏi cảm phục nỗ lực vươn lên từ gian khó của ông. Ông kể, năm 1986, sau khi đi bộ đội chuyển ngành về công tác tại đoàn địa chất, ông Nguyễn Văn Thiện lập gia đình rồi lên sinh sống ở xã Châu Bình. Được 3 năm thì cơ quan giải thể, không có việc làm. Đang bơ vơ thất nghiệp, nhận thấy thế mạnh ở đây là kinh tế rừng, ông đã mạnh dạn nhận  hơn 10ha đất rừng để trồng và khoanh nuôi bảo vệ, tạo nguồn thu nhập. Nhận đất rồi, ông vay vốn đầu tư trồng 2 ha keo, 3 ha quế.

Ông Nguyễn Văn Thiện cùng lãnh đạo địa phương đi thăm rừng keo của gia đình
Ông Nguyễn Văn Thiện cùng lãnh đạo địa phương đi thăm rừng keo của gia đình

Đất tốt nên cây keo sinh trưởng và phát triển nhanh, đến nay, gia đình ông đã thu hoạch được 2 chu kỳ, năng suất đạt 200 tấn/1ha. Với giá bán 1,1 triệu đồng/1 tấn, trừ chi phí, từ 2ha trồng keo, qua 2 lần thu hoạch, ông đã thu về gần 600 triệu đồng. Chưa kể 3ha quế cũng sắp đến thời kỳ thu hoạch. Ngoài trồng keo, ông còn chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên đã được giao khoán.

 "Thực sự tôi thấy ở miền núi thì chỉ có trồng rừng, bảo vệ rừng mới đem lại hiệu quả kinh tế lớn, đảm bảo cho cuộc sống lâu dài. Trồng rừng rất có lợi cho toàn xã hội, nó như một lá phổi xanh cho tòan dân để hưởng thụ môi trường trong lành, vì thế cho nên gia đình tôi mới đẩy mạnh công tác trồng rừng, chỗ nào còn hở đất là tôi trồng, trồng chưa biết đến khi nào sẽ cho thu hoạch, nhưng cứ phải trồng kín rừng. Rừng keo của gia đình tôi đã khai thác được 2 chu kỳ rồi, hiệu quả cao, công chăm sóc ít, nhưng thu nhập trên 1 ha đất rừng rất cao, còn diện tích keo này 3 năm nữa là lại tiếp tục khai thác được lần thứ 3”- ông chia sẻ.

Ngoài trồng keo, ông còn chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên đã được giao khoán.
Ngoài trồng keo, ông còn chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên đã được giao khoán.

Vừa nhanh tay cho đàn cá ăn, ông vừa bộc bạch, có được thành quả như bây giờ tôi cũng gặp nhiều gian nan lắm. Hồi đầu, làm ăn cũng mất mát nhiều, cách đây mười mấy năm tôi đầu tư trồng sắn cao sản, khi đó 1 yến sắn đào lên bán được có 2.800 đồng không đủ chi phí, lỗ nặng. Sau đó tôi chuyển đổi sang trồng mía bán cho nhà máy đường, tính đi tính lại cũng thấy không ăn thua. Lúc này, tôi thấy thị trường mía ép nước bán được, nên tôi tính toán trồng 1,2 ha mía ép nước, hai năm nay bán rất chạy, thu nhập khá, đạt 400 triệu đồng/ha.

Ông đào 3 ao vừa nuôi thả cá, vừa có thu nhập lại đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng.
Ông đào 3 ao vừa nuôi thả cá, vừa có thu nhập lại đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng.

Kết hợp trồng và bảo vệ rừng, ông Thiện còn trồng thêm 4,5ha mía hàng hóa và các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi. Đồng thời,  đào 3 ao vừa nuôi thả cá, vừa có nước tưới tiêu cho cây trồng. Do điều kiện thổ nhưỡng đất đồi núi vùng đất này thường hạn hán, ông đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ KHKT trong trồng trọt, đầu tư  150 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới tự động để tưới cho cam. Với cách làm linh hoạt theo mô hình vườn-ao- rừng, kinh tế gia đình ông ngày càng ổn định.

Ông mạnh dạn đầu tư 150 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới nước tự động cho vườn cam.
Ông mạnh dạn đầu tư 150 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới nước tự động cho vườn cam.

“Đi tham quan học hỏi, tôi thấy mô hình trồng cam ở Quỳ Hợp rất có hiệu quả nên tôi tiếp tục trồng thêm cam. Tôi thấy 10 năm nay chưa có nhà nào trồng cam mà bị lỗ cả, mà giá cam ngày càng cao nên tôi mạnh dạn tôi chuyển sang đầu tư trồng cam. Thực sự cũng rất vất vả, nhưng có thu nhập từ cây mía, con cá để hỗ trợ nuôi cây cam, rồi vay mượn thêm một ít vốn, nên cũng yên tâm. Đến nay, vườn cam này đã bước vào năm thứ 5, năm ngoái đã cho quả bói, bắt đầu năm nay sẽ có thu nhập, nếu thời tiết thuận lợi, thì chắc chắn sẽ thu nhập cao”- ông cho biết thêm.

 “Ở Châu Bình thì phong trào trồng rừng rất mạnh, xuất hiện nhiều hộ trồng rừng giỏi, nhưng điển hình trồng rừng thì phải nói đến ông Nguyên Văn Thiện. Đây là một gia đình đi đầu trong phong trào này, vừa kết hợp trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi, mà đặc biệt là trồng và bảo vệ rừng tự nhiên. Từ mong muốn “góp một phần công sức nhỏ bé vào công cuộc xóa đất trống đồi núi trọc, giữ màu xanh cho quê hương”, ông Nguyễn Văn Thiện đang là một nhân tố điển hình ở Châu Bình với những việc làm và thành quả bảo vệ rừng đáng trân trọng.”- ông Kim Văn Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Châu Bình đánh giá.

Hơn 1200 gốc cam đã bước vào năm thứ 5, hứa hẹn đem lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình ông.
Hơn 1200 gốc cam đã bước vào năm thứ 5, hứa hẹn đem lại nguồn thu nhập lớn cho gia đình ông.

Ngoài phát triển kinh tế trang trại, ông Thiện còn là một trưởng bản được nhân dân tín nhiệm, quý mến. Ông luôn là tấm gương sáng về lối sống, đạo đức, tích cực tuyên truyền tới người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Với cương vị của mình, ông đã tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia công tác trồng, bảo vệ rừng. Từ những tấm gương tiên phong, giàu nhiệt huyết như ông  Nguyễn Văn Thiện đã lan tỏa tới bà con dân bản, tác động tích cực vào phong trào trồng rừng trong toàn xã, nhiều năm qua, trên địa bàn không xảy ra cháy rừng, an ninh rừng luôn mang tính ổn định và bền vững. Góp phần tăng độ che phủ của rừng ở Châu Bình từ 72% lên 78% như hiện nay./.

(Hiến Chương)