Con Cuông: Một trong những địa phương có độ che phủ rừng lớn nhất cả nước
Nhờ làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, cho đến nay huyện Con Cuông được đánh giá là một trong những địa phương có tỷ lệ che phủ rừng lớn nhất nước với gần 85% diện tích đất có rừng.
Gia đình anh Lương Văn Kim là một trong những hộ dân tiêu biểu trong phong trào trồng rừng của bản Xát, xã Chi Khê, Con Cuông. Nhận thấy trồng rừng là hướng phát triển kinh tế bền vững, lâu dài, từ diện tích đất rừng bỏ hoang lâu nay, gia đình anh khai hoang, đầu tư vào trồng hơn 18ha keo lai. Đến thời điểm này, trên 10ha keo đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình anh. Trò chuyện với chúng tôi, anh Kim cho biết: "Nhờ Đảng và Nhà nước giao đất giao rừng cho hộ gia đình, gia đình tôi đã đưa vào trồng để phát triển kinh tế, cũng nhờ vào trồng rừng mà gia đình tôi đã có thu nhập để nuôi con ăn học".
![]() |
| Bà con nhận thấy được lợi ích từ công tác trồng rừng nên đã tích cực tham gia trồng và bảo vệ rừng |
Hàng năm chúng tôi huy động nhân dân trồng rừng ở những nơi đồi trọc, để tăng độ che phủ. Để làm được điều này, chúng tôi tập trung tuyên truyền, đưa các mô hình trồng rừng điểm cho người dân nhìn thấy, đặc biệt ở Châu Khê có rất nhiều mô hình trồng keo có hiệu quả, thu nhập đạt hàng trăm triệu đồng. Từ những hộ tiêu biểu đó, chúng tôi đã tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ được lợi ích trong việc trồng rừng. Hơn nữa, vừa rồi cũng có chủ trương trồng rừng thay thế nương rẫy, địa phương chúng tôi đã tiếp tục trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc được rất nhiều, bà con thấy hiệu quả, thấy được lợi ích về trồng rừng nên đã tích cực tham gia góp phần làm tốt công tác bảo vệ rừng trên địa bàn”- ông Nguyễn Lê Hợp - Cán bộ lâm nghiệp xã Chi Khê cho biết.
Huyện miền núi Con Cuông có gần 154.600 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó diện tích đất có rừng trên 132.700 ha. Từ việc điều chỉnh, quy hoạch cụ thể 3 loại rừng bao gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, các địa phương và lực lượng chức năng như Hạt kiểm lâm, Ban QLRPH...đã có kế hoạch bảo vệ và chăm sóc những diện tích rừng hiện có, ngăn chặn các hành vi xâm hại và chặt phá rừng bừa bãi.
![]() |
| Công tác bảo vệ rừng được các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương và các chủ rừng phối hợp có hiệu quả |
“Trong thời gian vừa rồi, công tác bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Con Cuông đã đi vào ổn định, hạt kiểm lâm Con Cuông đã tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, trong đó chúng tôi quan tâm 2 nội dung đó là công tác bảo vệ tại gốc và công tác tuyên truyền bảo vệ rừng”- ông Hoàng Ngọc Thịnh- Hạt phó Hạt kiểm lâm Con Cuông cho biết thêm.
![]() |
| Con Cuông là một trong những địa phương có độ che phủ rừng lớn nhất cả nước với 85% |
Để thực hiện mục tiêu giữ vững độ che phủ rừng đạt gần 85% như hiện nay, huyện Con Cuông đã triển khai nhiều giải pháp như: Khoanh nuôi, kết hợp bảo vệ rừng và trồng mới rừng lấy gỗ để phát triển vốn rừng, tăng độ che phủ, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển mạnh sản xuất nông lâm kết hợp để tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
Đồng thời, nghiên cứu và có kế hoạch khai thác, bảo tồn, làm giàu các cây thuốc tự nhiên; các giống cây bản địa có giá trị và tiềm năng thương mại, tạo thành các sản phẩm hàng hóa... Phát triển sản xuất rừng lấy gỗ lớn với quy mô khoảng 5.000 ha, phấn đấu mỗi năm trồng mới trên 1.000 ha. Đồng thời thực hiện tốt các dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn (Jica tài trợ); dự án bảo tồn và phát triển khu dự trữ sinh quyển Thế giới miền Tây Nghệ An (Pù Mát, Pù Huống); dự án quản lý đất lâm nghiệp thông qua quản lý rừng tự nhiên bền vững.
![]() |
| Cán bộ Hạt kiểm lâm Con Cuông kiểm tra công tác bảo vệ rừng tại xã Chi Khê. |
"Con Cuông là một trong những địa phương có tỷ lệ che phủ rừng lớn nhất cả nước với gần 85%. Để làm được điều đó là nhờ cả một quá trình công tác bảo vệ rừng nói chung và phát triển kinh tế rừng, kinh tế nông nghiệp nói riêng và điều quan trọng là nhờ sự vào cuộc của người dân. Một công tác vô cùng quan trọng nữa, đó là chúng tôi đã làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các kênh tuyên truyền, các phương tiện thông tin đại chúng, kể cả tuyên truyền viên ở cơ sở. Từ đó, đã làm chuyển biến nhận thức của người dân hiểu rõ hơn về tấm quan trọng của công tác bảo vệ rừng" - Ông Vi Văn Sơn- Chủ tịch UBND huyện Con Cuông trao đổi./.
Hiến Chương




