Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Trên 1.000ha lúa và mạ vụ xuân bị thiệt hại do rét

16:42, 14/02/2018

Đợt rét đậm rét hại vừa qua đã làm trên 1.000 ha lúa và mạ bị thiệt hại, trước tình hình đó ngành nông nghiệp đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác sản xuất.

Đến ngày hôm nay 14/2, toàn tỉnh đã gieo cấy được gần 87.000 ha đạt gần 97% . Đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 29/1 đến ngày 7/2  đã gây thiệt hại trên 1.000 ha lúa và mạ, trong đó gần 500 ha lúa bị thiệt hại trên 70%.

Trên 320ha lúa xuân trên toàn huyện bị chết do rét và sâu bệnh.
Trên 320ha lúa xuân huyện Thanh Chương bị chết do rét và sâu bệnh. (Ảnh: Đình Hà)

Sau khi đi kiểm tra tình hình thực tế, ngành nông nghiệp đã yêu cầu các địa phương tập trung chăm sóc tốt cho diện tích lúa đã gieo cấy; Các đơn vị thuỷ lợi  phục vụ đủ nguồn nước để nông dân duy trì mực nước trong ruộng từ 3-5 cm, không bón thúc đạm vào những ngày nhiệt độ xuống 15 độ C. Đối với diện tích lúa bị thiệt hại do rét, bà con nông dân và các địa phương cần chuẩn bị nguồn giống ngắn ngày để gieo lại khi thời tiết thuận lợi./

Thúy Vinh