Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Khởi sắc trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu ở Nam Đàn

17:06, 09/02/2019
Nam Đàn vinh dự được Phó Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018-2025”. Trên cơ sở đó, Nam Đàn lại tiếp tục triển khai phong trào thi đua củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, góp phần xây dựng quê Bác ngày càng khởi sắc và tươi sáng hơn.

Tại xã Nam Anh, ngoài việc xây dựng bồn hoa cây cảnh, chỉnh trang khuôn viên công sở, trạm y tế, các trường học, khu văn hóa thể thao, xã còn xây dựng các cụm cột cờ và trồng cây, trồng hoa tôn thêm vẻ đẹp cho thôn xóm.

Đường phố Nam Đàn rực rỡ cờ hoa chào đón năm mới.

Chia sẻ về cách làm của địa phương, ông Hồ Viết Hoàng - Bí thư Đảng ủy xã Nam Anh, huyện Nam Đàn cho biết: Về lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là xây dựng đề án xây dựng xóm sáng - xanh - sạch - đẹp, Đảng bộ, chính quyền xã Nam Anh đã tập trung chỉ đạo và lấy đơn vị làm điểm để nhân ra diện rộng. Hiện tại, 9/9 xóm đã tập trung đi vào xây dựng mô hình này, đặc biệt nổi lên có 3 đơn vị xóm 5, 6, 8, 95% hộ gia đình và các tuyến đường trong xóm đã đổ lề, xây dựng bồn hoa, cây cảnh, xanh - sạch - đẹp.

Phong trào xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 -2025 thực sự đã lan tỏa khắp các xã, thị trấn ở Nam Đàn. Gắn với thực hiện kế hoạch chỉnh trang khối, xóm sáng - xanh - sạch - đẹp của UBND huyện Nam Đàn và cuộc thi mẫu “ Xã nông thôn mới đẹp năm 2018” do UBND tỉnh Nghệ An phát động, hầu hết các xã, thị trấn đều triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Trong năm, toàn huyện Nam Đàn đã làm được 399km điện đường, 126km đường hoa, 102 cụm cột cờ cổ động .

Ông Vương Hoàng Đồng – Người dân xóm Trù 1, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn chia sẻ: Tôi thấy quê hương Kim Liên đã có nhiều đổi mới. Điện đường, trường trạm được đầu tư đồng bộ, nhất là đường giao thông đã được bê tông hóa và trồng hoa, cây cảnh, tô thêm vẻ đẹp cho quê hương, khởi sắc miền quê nông thôn.

Đường giao thông ngõ xóm được bê tông hóa.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Sỹ Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn cho biết thêm: Đi đôi với thực hiện xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đã tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng xóm sáng - xanh - sạch - đẹp. Sau một thời gian phát động phong trào đã lan tỏa, một số xã dã vào cuộc quyết liệt, các tổ tự quản tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng các đường hoa, xây dựng hệ thống thoát nước, cảnh quan môi trường nông thôn tại các nhà văn hóa xóm ngày càng đẹp, cảnh quan môi trường nông thôn rất đẹp.

Khởi sắc trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu ở Nam Đàn.

Tuy lộ trình xây dựng huyện đạt Nông thôn mới kiểu mẫu từ nay đến năm 2025 là cả một quá trình còn nhiều gian nan thử thách, đòi hỏi phải huy động sức mạnh tổng hợp. Tuy nhiên, những kết quả ban đầu đã góp phần xây dựng Nông thôn mới của Nam Đàn ngày càng khởi sắc, kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững./.

Kim Dung - Danh Thiết