Kinh tế

Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu phát động Tết trồng cây - Xuân Canh Tý 2020

16:57, 06/02/2020
Sáng nay (6/2), các địa phương Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu đã  tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Canh Tý năm 2020.
 
Lễ phát động được tổ chức tại trường Trung học cơ sở xã Châu Đình.

Năm 2019, huyện Quỳ Hợp đã trồng được hơn 1.700ha rừng tập trung và 30 nghìn cây phân tán. Độ che phủ của rừng ở huyện Quỳ Hợp được nâng lên hơn 55%. Để đạt được kết quả đó, ngay từ đầu năm UBND huyện Quỳ Hợp đã giao chỉ tiêu cụ thể cho các địa phương, đơn vị và các chủ rừng trên địa bàn triển khai thực hiện và tạo mọi điều kiện để nhân dân nhiều địa phương trồng rừng đạt kết quả cao nhất. 
 
 Năm 2020, huyện Quỳ Hợp phấn đấu trồng từ 1.500ha rừng.

Năm 2020, huyện Quỳ Hợp sẽ tiếp tục phấn đấu trồng từ 1.500ha rừng, mỗi xã, các trường học trồng 400 cây bản địa, mỗi đơn vị trồng 50 cây tán, chăm sóc khoanh nuôi bảo vệ gần 31.000ha rừng hiện có và khai thác rừng trồng theo chu kỳ và tiếp tục trồng lại theo kế hoạch đề ra. 
 

 
  Hơn 300 cán bộ viên chức các ban ngành và lực lượng công an, quân sự huyện, học sinh trường THCS xã và nhân dân trồng 100 cây xanh xung quanh trường trung học cơ sở và sân vận động xã Châu Đình 

Sau lễ phát động, hơn 300 cán bộ viên chức các ban ngành và lực lượng công an, quân sự huyện, học sinh trường THCS xã và nhân dân địa phương đã tiến hành trồng 100 cây xanh xung quanh trường trung học cơ sở và sân vận động xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp.

Thanh Hợp - Trung Hiếu

*Tại lễ phát động, được tổ chức tại xã Ngọc Sơn, lãnh đạo hội nông dân huyện Quỳnh Lưu nhấn mạnh, tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ là một phong trào thi đua sâu rộng và là nét đẹp truyền thống, hoạt động thiết thực, mang đầy ý nghĩa văn hóa, kinh tế. Đồng thời, là công trình sinh động của nông dân chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm ngày thành lập hội nông dân Việt Nam. Ban thường vụ huyện hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, mỗi cơ sở hội, chi hội nêu cao tinh thần trách nhiệm bằng việc làm cụ thể của mình triển khai thực hiện tốt phong trào “Nông dân trồng cây ơn Bác”.

 
 Quang cảnh lễ phát động.
Sau lễ phát động, các đại biểu và hội viên nông dân xã Ngọc Sơn đã tiến hành trồng 60 cây sáo đen trên tuyến đường liên thôn thuộc xóm 1, với chiều dài 500 m và gắn biển “Hàng cây nông dân ơn Bác”. Đồng thời, trồng hoa dọc tuyến đường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
 
 Các đại biểu và hội viên nông dân trồng cây trên tuyến đường giao thông thuộc xóm 1, xã Ngọc Sơn.

Tính đến thời điểm này, hội nông dân 8 xã ở Quỳnh Lưu đã tổ chức triển khai trồng cây đầu năm, trồng được 484 cây xanh các loại như sao đen, xà cừ, lát hoa, sấu ở các tuyến đường giao thông và xung quanh sân vận động, chiều dài trên 3.000 m. Hội nông dân huyện sẽ tích cực chỉ đạo, các cơ sở hội đồng loạt tổ chức trồng cây theo kế hoạch đề ra, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Hồng Diện 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện