Kinh tế

Thoát nghèo từ mô hình trồng hoa thiên lý trên vùng đồi

09:39, 17/07/2020
Mạnh dạn đưa cây hoa thiên lý về trồng trên vùng đất đồi, gia đình chị Văn Thị Thu và Anh Nguyễn Công Hùng ở xóm Hồng Tân xã miền núi Nam Thái (Nam Đàn) đã có thu nhập cao gấp 2-3 lần so với những cây truyền thống. Từ trồng hoa Thiên lý gia đình chị đã thoát nghèo, trở thành hộ khá về kinh tế của xã.

Trước đây trên diện tích gân 4 sào đất đồi gia đình chị Văn Thị Thu và Anh Nguyễn Công Hùng ở xóm Hồng Tân xã Nam Thái chỉ chuyên trồng một số cây ăn quả như ổi, canh và mít, tuy nhiên hiệu quả kinh tế không cao. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, năm 2017, gia đình chị Thu đã cải tạo lại vườn tạp đưa cây hoa lý vào trồng.

ạnh dạn đưa cây hoa Thiên lý vào trồng trên vùng đồi, bình quân mỗi vụ gia đình chị Thu thu nhập xấp xỉ hàng trăm triệu đồng.

Theo chị, trồng hoa thiên lý không tốn chi phí đầu tư phân bón, thuốc trừ sâu hóa học nhưng đòi hỏi tính kiên trì vì thời gian trồng kéo dài. Với đặc tính là loại cây cây leo dàn, không tốn công chăm sóc, chi phí đầu tư thấp, có thể thu hoạch được nhiều lứa, ít sâu bệnh, không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hơn nữa hoa lý là loại rau sạch được thị trường rất ưa chuộng, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chị Thu cho biết: Gia đình tôi trồng hoa lý  được hơn 3 năm rồi, nói chung hoa lý thì cũng dễ trồng vì ít sâu bệnh, nên đây là loại rau sạch không phải phun thuốc mà vẫn năng suất. Năm ni thì giá cả cũng cao, cao hơn năm ngoái nên gia đình rất phấn khởi.

Vào mùa thu hoạch, chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn tranh thủ lúc nhàn rỗi đến giúp gia đình chị thu hái.

Nhờ tích góp kinh nghiệm thực tế từ chọn cây giống, cách chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, nguồn nước tưới được đảm bảo nên toàn bộ diện tích hoa thiên lý của gia đình luôn phát triển tốt. Riêng năm nay với 4 sào hoa lý, nhờ  đầu tư chăm bón đúng quy trình kỹ thuật nên toàn bộ diện tích hoa lý phát triển tốt, hiện đang bước vào mùa thu hoạch rộ, bình quân mỗi ngày thu hái từ 25-30 kg với giá bán từ 30-40 ngàn đồng/kg, mỗi ngày chị thu về  1-1,2 triệu đồng từ bán hoa lý. Chị Nguyễn Thị Chung – thương lái chuyên thu mua rau trên địa bàn xã Nam Thái nói:Tôi thường xuyên đến gia đình chị Thu để mua hoa lý đi tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, hoa lý ở đây sạch, chất lượng, vận chuyển trong ngày nên tươi vì vậy được khách hàng rất ưa chuộng. 

Hoa lý được thu hái và vận chuyển ngay trong ngày nên đảm bảo chất lượng.

Năm nay do nắng nóng kéo dài nên lượng thu mua của các thương lái tăng, kéo theo đó giá cả cũng tăng từ 5-10 ngàn/1kg so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy bình quân mỗi sào đạt từ 1,5-1,7 tấn hoa, với giá thị trường đầu mùa bán từ 40.000-50.000/kg, giữa mùa có giá từ 20.000-25.000/kg, thì  vụ này, trên 4 sào hoa lý của gia đình chị thu về hàng trăm triệu đồng sau khi đã trừ các khoản chi phí, cao hơn hẳn so với các loại cây trồng khác trên cùng đơn vị diện tích. Nhận xét về mô hình trồng hoa thiên lý của chị Thu, Chị Nguyễn Thị Oanh – chủ tịch Hội LHPN xã Nam Thái – Nam Đàn khẳng định:Có nhiều cách để làm giàu, với gia đình chị Thu thì việc đưa cây hoa thiên lý vào trồng trên vùng đất đồi là một hướng đi mạnh dạn và rất hiệu quả. Trước đây gia đình chị thuộc hộ nghèo,nhưng nhờ đưa cây hoa lý vào trồng nên hiện kinh tế gia đình khá giả, gia đình đã thoát nghèo và mua sắm được nhiều vật dụng tiện nghi đắt tiền, xây được nhà cao cửa rộng. Đây là mô hình đáng để nhân rộng cho nhiều chị em hội viên học tập.

Nhờ đảm bảo nguồn nước tưới nên dù nắng nóng gay gắt, toàn bộ diện tích hoa lý của gia đình chị Thu vẫn luôn phát triển tốt cho năng suất cao.

 Mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, đưa giống cây trồng mới về thay thế, đến nay sau gần 4 năm gia đình chị Thu anh Hùng đã thu được quả ngọt. Đây là tiền đề để thời gian tới gia đình chị tiếp tục đầu tư, mở rộng diện tích hoa lý nhằm nâng cao thu nhập và làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương./.

Hồng Sương 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện