Kinh tế

Xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) đón bằng công nhận làng nghề sản xuất muối

19:34, 03/01/2021
Sáng 3/1, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu tổ chức lễ đón bằng công nhận làng nghề sản xuất muối Nghĩa Phú. 
Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Nghề sản xuất muối của thôn Nghĩa Phú, xã Quỳnh Nghĩa có trước thế kỷ thứ XIV. Đến nay, toàn thôn có 225 hộ tham gia sản xuất muối trên diện tích gần 24ha.

Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ.

Thời gian qua, chính quyền địa phương cùng với bà con diêm dân đã tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng và sáng kiến cải tiến công cụ, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất muối. Đồng thời, quy hoạch vùng muối thành từng lô, với hệ thống kênh mương tưới, tiêu thông suốt và đường giao thông thuận lợi phục vụ tốt cho việc vận chuyển tiêu thụ sản phẩm.

Toàn thôn có 225 hộ tham gia sản xuất muối trên diện tích gần 24ha.
Làng Nghĩa Phú có 225 hộ tham gia sản xuất muối trên diện tích gần 24ha.

Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, diêm dân Nghĩa Phú được Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng bộ chạt lọc cải tiến giữa sân phơi và trãi bạt trên ô kết tinh để sản xuất muối sạch. Nhờ đó, sản phẩm muối làng Nghĩa Phú luôn đảm bảo sạch, trắng, ít tạp chất, mặn nhưng có phần dịu ngọt. Mỗi năm, bình quân sản lượng muối của làng nghề Nghĩa Phú đạt 3,5 tấn. Đời sống của bà con trong làng ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,3 triệu đồng/năm.

Với những nỗ lực trong sản xuất, tháng 11/2020, Nghĩa Phú được UBND tỉnh công nhận làng nghề sản xuất muối.

Làng Nghĩa Phú đón nhận bằng công nhận làng nghề sản xuất muối.

Tại buổi lễ, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồ Lâm – Phó Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn tỉnh đã trao bằng công nhận làng nghề sản xuất muối cho cán bộ và nhân dân làng Nghĩa Phú, xã Quỳnh Nghĩa; Đồng thời, trao 50 triệu đồng hỗ trợ làng Nghĩa Phú đầu tư thúc đẩy nghề ngày càng phát triển./.

Hồng Diện

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện