Kinh tế

Đô Lương: Bí xanh chất đống ngoài đồng vì giá sụt giảm

10:42, 11/05/2021
Năm nay, vụ bí xanh được gieo trồng trên các vùng đất bãi ở Đô Lương đạt năng suất rất cao, tuy nhiên hiện nay giá đang giảm thấp nên  bí xanh chất đống ngoài đồng. không có người mua
Người dân căng bạt che bí đang chất đống ngoài đồng.

Gia đình anh Phùng Văn Dũng ở xóm Lưu Quang xã Lưu Sơn năm nay trồng 2,2 ha bí xanh trên vùng đất bãi ven sông Lam,  cho sản lượng 4 tấn/sào. Tuy nhiên, giá bí đầu năm 12 ngàn đồng/kg, đến nay sụt giảm xuống dưới 5 ngàn đồng/kg. 

 Hộ gia đình anh Phùng Văn Dũng đang tồn đọng 200 tấn bí xanh.

"Trước đây vùng đất này bỏ hoang, tôi đầu tư trồng bí hết trên 400 triệu đồng. Bí xanh tôi trồng đúng quy trình, đảm bảo sạch bệnh, hiện nay rất khó khăn trong đầu ra, mong được mọi người giải cứu để xuống giống vụ khác”- anh Dũng chia sẻ.

Hiện còn rất nhiều diện tích bí xanh nằm chờ thu hoạch trên những cánh đồng rộng lớn.

Hiện nay, bí xanh của gia đình anh Dũng ngoài cất giữ tại nhà, để ở nhà kho, phần lớn phải chất đống trên đồng với khối lượng rất lớn và không có  thương lái thu mua. Để giúp bà con nông dân trồng bí, Đảng ủy và chính quyền xã Lưu Sơn, Đô Lương đã kêu gọi các ban, ngành, các thương lái trong và ngoài tỉnh đến thu mua. Tuy nhiên, thương lái rất “kén” mua bí thời điểm hiện nay.

 Một số hộ dân thu hoạch và bán hết bí quả cách đây hơn 1 tháng, hiện đã xuống giống cho vụ trồng bí mới.

Ông Trần Thanh Trung - Phó bí thư Đảng ủy xã Lưu Sơn cho biết: “Thực hiện chủ trương cải tạo vùng đất bỏ hoang, nhiều bà con nông dân đã đầu tư trồng bí xanh diện tích rất lớn trên vùng đất bãi và đạt hiệu quả sản lượng cao, tuy nhiên do thị trường và dịch bệnh covid- 19 nên giá xuống rất thấp, rất cần mọi người chung tay mua bí để hỗ trợ người nông dân”.

Giống bí này đã nảy mầm được 4 ngày.

Cũng như gia đình anh Dũng, nhiều hộ dân ở Đô Lương đang chịu cảnh tồn đọng sản phẩm bí xanh. Tuy nhiên, những hộ gia đình xuống giống trước 1 tháng, thì sản phẩm bí đã được bán hết toàn bộ với giá bán từ 5 ngàn đến 7 ngàn đồng/kg. Hiện, những hộ gia đình này đang tiếp tục xuống giống vụ bí xanh mới. Điển hình có hộ gia đình đầu tư làm đến 8 ha bí xanh.

“Để chọn đúng thời vụ trồng bí đạt hiệu quả và bán tốt, chúng tôi mỗi năm trồng 2 vụ, vụ trái từ tháng 9 âm lịch đến tháng 12 âm lịch, vụ chính từ tháng 3 âm lịch đến tháng 5 âm lịch” - anh Nguyễn Văn Vinh, người dân trồng bí xã Trung Sơn nói.

Nông dân trồng bí chăm bón để chuẩn bị bứng bầu bí ra trồng.

 

Ngọc Phương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện