Kinh tế

Hưng Nguyên: Hơn 1500ha lúa bị gãy, đổ do mưa và dông lốc

15:53, 11/05/2021
Vào chiều 10/5, một cơn lốc và gió giật mạnh kèm theo mưa to đã làm hơn 1.500 ha lúa của huyện Hưng Nguyên bị đổ, gãy. 

Sáng 11/5, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do dông, lốc gây ra.   

1.500 ha lúa bị đổ sau dông lốc.

Theo đó, vào 18 giờ chiều 10/5/2021 trên địa bàn huyện Hưng Nguyên đã xảy ra lốc gió giật mạnh kèm theo mưa to làm hơn 1.500 ha lúa bị đổ, tập trung ở các xã: Hưng Tây, Thị trấn, Hưng Đạo, Hưng Tân, Hưng Thông... Phần lớn diện tích lúa đổ đã đến thời kỳ thu hoạch.

Nông dân Thị trấn dựng lúa bị đổ do dông lốc.

Để hạn chế thiệt hại và kịp thời triển khai sản xuất hè thu, lãnh đạo huyện Hưng Nguyên yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo nhân dân huy động nhân lực, máy gặt, khẩn trương thu hoạch nhanh gọn các trà lúa đã chín bị đổ. Đồng thời, giám sát quản lý giá thuê máy gặt, tránh hiện tượng bảo kê, ép giá, nâng giá gây thiệt hại cho nông dân.

Lãnh đạo huyện Hưng Nguyên kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả sau dông lốc.

 

Thanh Tâm 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện