Kinh tế

Việt Nam thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế

19:01, 09/01/2022
Sáng 9/1, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 ngành Công thương.

Tại điểm cầu Nghệ An, đ/c Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Năm 2021, ngành Công Thương đã cùng cả nước nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách; chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; bảo đảm lưu thông, cung ứng kịp thời hàng hóa thiết yếu; đẩy mạnh xuất nhập khẩu; qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng, tích cực...

Aa

Việt Nam thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế.

Sản xuất công nghiệp vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá với giá trị tăng thêm 4,82%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước và cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế. Hoạt động xuất nhập khẩu có sự tăng trưởng ngoạn mục, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với năm trước, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. 

Â
Tổng kim ngạch xuất khẩu Nghệ An đạt trên 2,4 tỷ USD, tăng 59,7% so với năm 2020. 

Trong đó, Nghệ An cũng chứng kiến một năm khởi sắc trong hoạt động xuất, nhập khẩu, trở thành điểm sáng trong nền kinh tế của tỉnh với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,4 tỷ USD, tăng 59,7% so với năm 2020. 

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biwwur tại hội nghị.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu ngành Công thương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; trước mắt tập trung cao cho quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm bảo đảm an ninh năng lượng; không để thiếu điện sản xuất và sinh hoạt; Bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, có phản ứng kịp thời trong sản xuất, lưu thông hàng hóa; Đánh giá toàn diện các tác động để tận dụng tối đa lợi thế của các hiệp định thương mại tự do FTA, đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa hàng hóa, nhất là các thị trường tiềm năng, truyền thống; Giải quyết có hiệu quả những vướng mắc trong hoạt động thông quan hàng hóa, không để xảy ra hiện tượng ùn ứ tại cảng biển, cửa khẩu, nhất là các cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc như thời gian vừa qua.

Cùng với đó, ngành cũng cần tập trung phát triển thương mại nội địa, đặc biệt là phát triển thương mại điện tử để tận dụng hiệu quả quá trình chuyển đổi số; tiếp tục tạo đột phá về thể chế chính sách theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao nhất các chỉ tiêu của ngành đã đề ra trong năm 2022.

Lê Hằng - Cảnh Toàn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện