Kinh tế

Giá USD chợ đen đồng loạt tăng mạnh sau Tết

15:15, 08/02/2022
Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giá USD ngân hàng và tự do đều đồng loạt tăng mạnh, dù giá USD trên thị trường thế giới đang trên đà suy giảm.

Sáng nay (8/2), tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố là 23.090 đồng/USD, tăng 9 đồng so với hôm qua.

Trước đó, vào sáng 7/2, tỷ giá trung tâm được NHNN công bố ở mức 23.081 VND/USD, giảm 18 đồng so với mức đóng cửa kỳ nghỉ lễ (29/1). Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm Nhâm Dần, tỷ giá trung tâm đã tăng 29 đồng, lên 23.099 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch NHNN tiếp tục được giữ ở mức 23.050 VND/USD ở chiều bán ra và 22.550 VND/USD ở chiều mua vào. 

Giá USD ngân hàng và tự do đồng loạt tăng mạnh sau Tết
Giá USD ngân hàng và tự do đồng loạt tăng mạnh sau Tết

Trên thị trường ngân hàng, giá USD tại các ngân hàng vào ngày hôm nay có xu hướng tăng so với hôm qua. Cụ thể, vào trưa nay (8/2), giá USD tại Ngân hàng Vietcombank tăng 60 đồng ở chiều mua và tăng 20 đồng ở chiều bán so với hôm qua, đưa giá mua USD lên mức 22.540 đồng/USD và bán ra ở mức 22.810 đồng/USD. Vào ngày 7/2, giá USD tại Ngân hàng Vietcombank được giao dịch ở mức 22.480 đồng (mua vào) - 22.790 đồng (bán ra).

Tương tự, vào trưa ngày hôm nay (8/2), ngân hàng Vietinbank cũng cộng 62 đồng với USD ở chiều mua vào và bán ra so với hôm qua, lên giá 22.557 đồng/USD và 22.837 đồng/USD. Vào sáng 7/2, giá USD tại Vietinbank được giao dịch ở mức 22.495 đồng - 22.775 đồng (mua vào - bán ra).

Giá USD tại Ngân hàng ACB vào hôm nay cũng tăng giá mạnh. Cụ thể, vào trưa nay (8/2), giá USD tại Ngân hàng ACB được giao dịch ở mức 22.600 đồng (mua vào) - 22.800 đồng (bán ra), tăng 60 đồng so với hôm qua. Vào sáng 7/2, giá USD tại Ngân hàng ACB được giao dịch ở mức 22.540 đồng - 22.740 đồng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD cũng tăng mạnh ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, vào trưa 7/2, giá mua vào - bán ra với USD tại chợ đen ở mức 23.550 - 23.650 VND/USD. Như vậy, giá USD ở chiều mua tăng 190 đồng còn giá bán tăng 220 đồng so với mức khảo sát trước kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán.

Tới ngày hôm nay (8/2), giá USD tự do tiếp tục tăng thêm 10 đồng so với hôm qua, lên mức mua vào 23.560 đồng/USD và bán ra là 23.660 đồng/USD.

Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh hôm nay giảm mạnh trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi quyết định từ Thượng viện Mỹ phê duyệt ông Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).Fed tạm thời bổ nhiệm ông Powell làm Chủ tịch tạm thời trong khi chờ đợi Thượng viện Mỹ phê duyệt nhiệm kỳ 2 cho người đàn ông quyền lực này. Hiện thị trường đang chờ đợi những thông tin kinh tế quan trọng của Mỹ.

Đồng USD giảm giá còn do giá dầu leo thang mạnh trong những ngày gần đây khi mà mâu thuẫn Nga-phương Tây về Ukraine gia tăng. Giá dầu leo thang sẽ khiến lạm phát tăng mạnh.

Giới phân tích dự báo tỷ giá USD/VND trong năm 2022 sẽ chịu áp lực tăng cùng với xu hướng của các cặp tỷ giá giữa USD và các đồng tiền khác tại châu Á khi Fed bắt đầu tăng lãi suất trong thời gian tới.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện